Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024 | 11:3

Sóc Trăng tổ chức học tập, tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, tuyên truyền cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 125 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với khoảng 20.000 cán bộ, đảng viên chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp khóm ấp trong toàn tỉnh. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, triển khai các nội dung quan trọng và giá trị cốt lõi cuốn sách.

Tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã triển khai các nội dung quan trọng và giá trị cốt lõi Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, làm rõ tư duy nhất quán của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là cẩm nang, là tài liệu quý giúp các cấp uỷ Đảng nhận thức và vận dụng rõ hơn về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cung cấp thêm thông tin, khắc sâu hơn ý nghĩa của đại đoàn kết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung nhấn mạnh về Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam là minh chứng hùng hồn nhất về giá trị của đại đoàn kết, có đoàn kết mới tạo nên nguồn sức mạnh to lớn vượt qua mọi trở ngại, chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết thành bài học: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Sóc Trăng tổ chức học tập, tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh vai trò cốt lõi của cuốn sách Tổng Bí thư trong việc áp dụng vào thực tiễn tình hình địa phương. Bí Thư Lâm Văn Mẫn cho biết, đối vối Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo; thời gian qua, quán triệt quan điểm của Đảng “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, các cấp uỷ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.

Ông Lâm Văn Mẫn  yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc tiếp thu các nột dung, giá trị cốt lõi của Cuốn sách của Tổng Bí thư, qua đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về các nội dung cốt lõi của tác phẩm gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43 của các cấp uỷ…

 

Cao Xuân Lương
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top