Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2024 | 20:0

Tầm quan trọng của Hội báo toàn quốc năm 2024

Nhiều hoạt động, diễn đàn diễn ra trong ba ngày (15 – 17/3), Hội báo toàn quốc năm 2024 đã thu hút hơn 600 cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, trong đó gần 300 cơ quan báo chí trải dài suốt 63 tỉnh thành và Hội nhà báo Việt Nam tham gia và 112 gian hàng của các cơ quan báo chí trưng bài sản phẩm in ấn phẩm cùng với các gian hàng của sản phẩm OCOP tại triển lãm Hội báo.

Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay có sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, của 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành, mang đậm tinh thần "Tiên phong, Đổi mới" của báo chí Việt Nam. Trong 3 ngày, Hội báo toàn quốc 2024 đã mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng, quy mô lớn, tính chuyên sâu và tính thực tiễn cao; các hoạt động triển lãm, trưng bày, các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc, phong phú.

Gian hàng của một số cơ quan báo chí, trưng bài sản phẩm và ấn phẩm tại triển lãm Hội báo chí năm 2024.

Phó thủ tướng Trần Quang Lưu tham quan các gian hàng trưng bài sản phẩm in ấn của cơ quan báo chí tại triển lãm Hội báo chí toàn quốc năm 2024.

Phát biểu khai mạc Hội báo, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc năm 2024 nhấn mạnh: Hội Báo toàn quốc là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ, tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị lực vươn lên, tinh thần cống hiến và tính trách nhiệm cao của báo chí Việt Nam; giáo dục truyền thống, khích lệ niềm tự tôn, lòng tự hào về truyền thống 99 năm lịch sử báo chí cách mạng và khơi dậy khát vọng sáng tạo, đổi mới và cống hiến của đội ngũ nhà báo - hội viên; đồng thời biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc năm 2024, phát buổi tại buổi Khai mạc.

Tại phiên họp của diễn đàn Hội báo chí năm 2024, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông chia sẻ, không gian mạng là trận địa chính, trận chiến chính của nhà báo. Công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên và mạnh mẽ nhất là đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông và tạo ra sự thay đổi căn bản của lĩnh vực này.

"Thắng hay bại là ở đây! Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư, công nghệ số (CNS), chuyển đổi số (CĐS) cũng đã hơn chục năm rồi, bây giờ không chỉ là lên không gian mạng (KGM) mà còn là giành lại KGM, tạo ra dòng chủ lưu trên KGM. Nguồn thu chính của báo chí rồi cũng sẽ đến từ KGM", ông Hùng nêu rõ, tầm quan trọng của Hội báo năm nay. Chỉ ra được những khó khăn vướng mắc đồng thời cũng đưa ra khắc phục và kế hoạch để ngành báo chí tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công cuộc cách mạng xây dựng đất nước cùng Đảng và Nhân dân.

Ồng Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Diễn đàn Hội báo chí toàn quốc năm 2024.

Đến dự Hội báo toàn quốc 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị, tinh thần đổi mới, sáng tạo và các hoạt động tiên phong của báo giới trong năm qua, cách làm mới đem lại hiệu quả, thiết thực của Ban Tổ chức và các cơ quan tham dự Hội báo 2024, đúng như chủ đề của Hội báo “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội báo.

“99 năm là truyền thống vẻ vang, là dấu ấn tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta có một nền báo chí cách mạng với mục tiêu cao quý nhất, sứ mệnh thiêng liêng nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp Nhân dân; là nơi để Nhân dân gửi gắm tình cảm, niềm tin yêu, sự tin tưởng với Đảng, Nhà nước. Những người làm báo Việt Nam có quyền tự hào về nền báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; tự hào về truyền thống vẻ vang, về những đóng góp xứng đáng của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tự hào về lớp lớp các thế hệ nhà báo, bằng tài năng, nhiệt huyết, sức sáng tạo và cả máu xương để gây dựng, gìn giữ và phát triển một nền báo chí cách mạng vì dân, vì nước, vì lợi ích tối thượng của dân tộc Việt Nam. Thế hệ nhà báo cha anh là niềm tự hào, là tấm gương sáng để các nhà báo - hội viên hôm nay soi mình, sửa mình, rèn đức, luyện tài để làm báo cho đúng, cho hay, để tận tâm, tận lực cống hiến, xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha anh trong một thế kỷ qua”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Cùng với triển lãm, trưng bày truyền thống, Hội báo năm nay lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Báo chí toàn quốc với các hoạt động nghiệp vụ quy mô, tầm vóc cùng với sự tham dự của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dày dặn kinh nghiệm, lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín. Diễn đàn Báo chí toàn quốc sẽ là sinh hoạt nghiệp vụ chất lượng cao với 10 phiên thảo luận về các chủ đề nóng trong hoạt động báo chí.

Bên cạnh đó, Hội báo toàn quốc 2024 còn có nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động bên lề phong phú. Hội báo do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức. Dự kiến, Lễ Bế mạc sẽ được diễn ra vào sáng 17/3, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên VTV, VOV, VOH.

Tại buổi triễn lãm ngoài các gian hàng trưng bài in ấn phẩm báo chí, còn có gian hàng trưng bài sản phẩm OCOP và đặc sẳn vùng miền trong cả nước. Là nơi giao lưu văn hoá, trao đổi kinh nghiệm làm báo cũng như nâng cao tay nghề trong công tác báo chí truyền thông, thích nghi với sự chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện tại.

Một số gian hàng trưng bài sản phẩm OCOP tại triển lãm, Hội báo chí toàn quốc năm 2024:

 

Võ Dương
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top