Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022 | 11:33

Tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tại Hội nghị tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng bằng khen.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra chiều 29/12, ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, năm 2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Nông nghiệp và PTNT diễn ra trong bối cảnh các cấp Bộ Đoàn tích cực thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Đảng, của dân tộc; triển khai tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp vào thời gian đầu năm, các yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên thanh niên ngày càng cao cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới quy mô, tích chất và hình thức tổ chức các hoạt động của Đoàn.

Khó khăn là vậy, nhưng năm 2022, Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT triển khai hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Triển khai Kế hoạch số 45-KH/ĐU về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết số 03-NQ ĐU do Đảng ủy Bộ đề ra.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Bộ đạt được.

Nhiều phong trào, các cuộc vận động diễn ra sôi nổi, hào hứng nhận được sự tham gia của đoàn viên thanh niên trong đó những hoạt động hướng đến các ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước được thực hiện. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), nhằm tạo diễn đàn để đoàn viên, thanh niên Bộ thể hiện cảm nhận, suy nghĩ, tình cảm của mình về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quá trình hình thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực. Trong thời gian qua, Đoàn Bộ đã triển khai được 5 chương trình hoạt động tình nguyện trong đó có 3 công trình thanh niên (Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” (200 bóng điện) tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; công trình “Rừng cây thanh niên” với quy mô 02 ha tại rừng phòng hộ tỉnh Hải Dương và công trình 5 ha tại Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế); Hỗ trợ xây dựng các mô hình thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh (03 mô hình, với 4.000 vịt biển, 4.000 gà; 01 tấn thức ăn); tặng 80 đàn gà khăn quàng đỏ (quy mô 4.000 con); trồng mới gần 30.800 cây xanh.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Trong công tác tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ được các cấp triển khai với nhiều hình thức phong phú theo từng khối đối tượng cụ thể, góp phần đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều lớp đào tạo tập huấn được Đoàn Bộ triển khai hiệu quả như: Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn; tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nhất là khâu nuôi trồng, bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản; hỗ trợ thanh niên trong xây dựng thương hiệu; kết nối doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm; quảng bá sản phẩm, thương hiệu nhằm tiếp cận thị trường và thương mại hóa.

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng cơ thi đua cho Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Bộ cố gắng nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Mặc dù trải qua năm 2022 với nhiều khó khăn như dịch bệnh, tình hình chính trị thế giới bất ổn nhưng cán bộ, đoàn viên vẫn cố gắng quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trường mong muốn, năm 2023 các cán bộ, đoàn viên luôn giữ cho tâm sáng, trí vững đặc biệt là phải giữ mình, chủ động trong mọi tình huống. Các đoàn viên trẻ chuyên tâm học hỏi, rèn luyện đạo đức để kế thừa những giá trị tốt đẹp mà thế hệ đi trước đã xây dựng.

Ghi nhận những thành tích nói trên, Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng cơ thi đua. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân; Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen có 9 tập thể, 17 cá nhân.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top