Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2023 | 14:8

Tạp chí Kinh tế nông thôn kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), ngày 21/6, lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí Kinh tế nông thôn.

Đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Kinh tế nông thôn có GS.TS Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam; TS. Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam; TS. Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam.

GS.TS Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam và hai Phó chủ tịch Hội tặng hoa, chúc mừng Tạp chí Kinh tế nông thôn. 

98 năm qua, kể từ ngày 21/6/1925 - thời điểm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản báo Thanh Niên tại Quảng Châu (Trung Quốc), báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế to lớn của mình.

Từ số lượng các tờ báo khiêm tốn với cơ sở vật chất và cách làm báo đơn sơ gần 1 thế kỷ trước, nay số lượng các cơ quan báo chí và đội ngũ làm báo đã trở nên vô cùng hùng hậu, với hơn 800 cơ quan báo chí, khoảng 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, trong đó gần 20.000 người được cấp thẻ nhà báo và hơn 24.000 người được cấp thẻ hội viên nhà báo, đủ mọi loại hình báo chí từ truyền thống đến hiện đại, chúng ta tự hào đã có một nền báo chí theo kịp với sự phát triển của báo chí thế giới.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, báo chí cách mạng luôn là lực lượng đi đầu, là vũ khí tinh thần sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là diễn đàn của Nhân dân. Các thế hệ nhà báo cách mạng xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, như chính lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm báo cách mạng. Báo chí cách mạng đã tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào tiến trình lịch sử của dân tộc.

Đồng hành với các cơ quan báo chí trên cả nước, Tạp chí Kinh tế nông thôn đã trải qua hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành, sau nhiều lần chuyển đổi từ Tạp chí Người Làm vườn, sau đổi tên thành Báo Người làm vườn, Báo Kinh tế VAC, Báo Kinh tế nông thôn, nay là Tạp chí Kinh tế nông thôn.  

Đến nay, Tạp chí đã góp phần tuyên truyền, chuyển tải chỉ đạo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Nông nghiệp về phát triển nông nghiệp, nông thôn đến với bạn đọc; những định hướng, hướng dẫn của Hội Làm vườn Việt Nam đến các cấp Hội, hội viên về kỹ thuật xây dựng mô hình VAC, VAC dinh dưỡng, trồng cây ăn quả, trồng rau, nuôi gia cầm, gia súc, nuôi cá, nuôi thủy sản để cải thiện bữa ăn, xây dựng tổ chức Hội và tiếp nhận thông tin từ bạn đọc, hội viên đối với phát triển VAC, kinh tế vườn và những vấn đề của cuộc sống.

Suốt 35 năm qua, kiên trì phương châm “Cùng bạn đọc làm giàu”, diễn đàn của người làm kinh tế và xây dựng nông thôn mới, hơn 1.300 số báo in đã đến với bạn đọc khắp mọi miền đất nước; ấn phẩm điện tử cập nhập, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài nước.

Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Hội đã đến chúc mừng.

Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn Nguyễn Anh Tuấn đã báo cáo với Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam về hoạt động của Tạp chí Kinh tế nông thôn trong thời gian qua, mặc dù quá trình hoạt động có nhiều thăng trầm, tuy nhiên, cán bộ phóng viên, biên tập viên vẫn giữ được truyền thống của Hội Làm vườn Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tuyên truyền những mô hình VAC giỏi trên cả nước, để phát triển kinh tế VAC làm giàu cho bản thân và cho xã hội.

Đối với các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Kinh tế nông thôn luôn chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo TW và Bộ TTTT  trong thực hiện nhiệm vụ của mình, luôn nêu cao tình thần đạo đức cách mạng của người làm báo, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo.

Tổng Biên Tập Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị Hội Làm vườn Việt Nam hỗ trợ, định hướng để Tạp chí liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp tổ chức các buổi tọa đàm, diễn dàn về xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn.

Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, GS.TS Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho biết, Tạp chí Kinh tế nông thôn ra đời và gắn bó với Hội Làm vườn  từ rất lâu, đây là Hội đầu tiên được Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt hàng và có thế hệ lãnh đạo là các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Chưa có Hội nào sau 1 năm thành lập đã ra mắt được tờ báo và phát triển mạnh mẽ như Tạp chí Kinh tế nông thôn. Tạp chí đã đóng góp nhiều cho kinh tế vườn, mặc dù khó khăn những vẫn giữ vững được hoạt động và sự phát triển.

Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam mong muốn, Tạp chí Kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt chức năng của mình. Tạp chí cần thông tin nhiều hơn, chuyên sâu hơn với nghề làm vườn, những mô hình điển hình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại...

GS. TS Lê Quốc Doanh cũng chia sẻ, hiện nay, Hội Làm vườn Việt Nam đã thành lập 3 ban (Ban Khoa học Công nghệ, Ban Liên kết sản xuất và thị trường, Ban Hợp tác Quốc tế),  đề nghị các Ban sau khi đi vào hoạt động sẽ có sự liên kết của Tạp chí để tuyên truyền.

Đáp lại tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam, Tổng Biên tập Nguyễn Anh Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành nhất của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đến các đồng chí lãnh đạo và Hội Làm vườn Việt Nam và hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền được Hội Làm vườn Việt Nam giao.

Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đến chúc mừng Tạp chí Kinh tế nông thôn.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt nam và Công đoàn Nông nghiệp và PTNT cũng đã đến chúc mừng Tạp chí Kinh tế nông thôn. Tổng Biên tập Nguyễn Anh Tuấn cũng đã cảm ơn đến lãnh đạo Liên hiệp Hội và Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã đến động viên, chúc mừng cán bộ, phóng viên Tạp chí Kinh tế nông thôn nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đến chúc mừng Tạp chí.

* Nhân dịp  kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam,  Hội Nhà báo Việt Nam đã có quyết định trao tặng Kỷ niệm chương cho 3 hội viên: Lê Văn Thơm, Phó Tổng Biên tập; Dương Thị Thấn, Thư ký Tòa soạn; Trần Nho Đức, Trưởng Ban Kinh tế.   Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương và chúc mừng 3 hội viên.

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top