Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022 | 11:48

Tập huấn truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá tại Đà Nẵng

Ngày 23/12, Bộ TT&TT(Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức chương trình Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều biện pháp, chính sách để hạn chế sử dụng thuốc lá, trong đó có chính sách về thuế, về truyền thông để người sử dụng thuốc lá ngày càng hiểu về tác hại của thuốc lá gây ra, đồng thời cần nâng cao hơn nữa hiểu biết của người dân để công tác phòng chống ngày càng hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đại biểu được cung cấp thông tin về Luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; những thành quả về phòng chống thuốc lá từ năm 2015 đến nay, về xử phạt vi phạm hành chính y tế; được trang bị những kiến thức về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) đối với sức khỏe của con người, tới môi trường sống và cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội; cách triển khai xây dựng môi trường không có khói thuốc lá tại đơn vị; lợi ích môi trường không khói thuốc lá.

Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá.

Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá.

Trình bày thực trạng sử dụng thuốc lá, tác hại của thuốc lá và mục tiêu giảm sử dụng thuốc lá tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hương (Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế) thông tin, hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. WHO dự báo đến năm 2030 sẽ tăng lên tới 70.000 người tử vong/năm nếu các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả không được thực hiện. Hàng năm, Tổ chức Y tế thế giới đã thống kê tỷ lệ tử vong do thuốc lá là 8 triệu người, có thêm 1 triệu người tử vong do thuốc lá thụ động.

Ở Việt Nam, cứ 7 người thì có 1 người tử vong do thuốc lá gây ra.
Bên cạnh đó, có 25 căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá như: đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi… Đây đều là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam. Trong đó, theo nghiên cứu của Bệnh viện K, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%; số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam, một trong những nguyên nhân quan trọng là do tỉ lệ sử dụng thuốc lá cao.

Hội nghị cũng nhấn mạnh đến tỉ lệ sử dụng thuốc lá kiểu mới, thuốc lá điện tử trong người trẻ, và những quan điểm và quảng cáo sai lầm về những loại thuốc lá này.

Theo ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều biện pháp, chính sách để hạn chế sử dụng thuốc lá.

Theo ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều biện pháp, chính sách để hạn chế sử dụng thuốc lá.

Các bằng chứng hiện có đều chỉ ra rằng những sản phẩm này chứa hàm lượng lớn nicotine, một chất gây nghiện mạnh. Họ có các bằng chứng cho thấy tác hại đáng kể mà nicotine có thể gây ra đối với bộ não đang phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên – rằng chúng ảnh hưởng đến trí nhớ, mức độ chú ý và khả năng tập trung và học tập của các bạn trẻ. Đồng thời nó cũng sẽ có tác động rất tiêu cực đến tâm trạng của các em.
Hơn thế nữa, những sản phẩm này có chứa các chất độc hại tương tự như những chất độc có trong thuốc lá thông thường - những chất đã được chứng minh là có thể gây ung thư, bệnh tim và bệnh phổi về lâu dài.

Cũng tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Hoà - Giảng viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền; Nguyên tổng biên tập Báo Tuổi trẻ thủ đô cũng đã chia sẻ, trình bày thêm về những kỹ năng viết bài, cách thức thông tin tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thời điểm hiện tại. Theo đó, nhấn mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá là công tác đi đầu để có thể tiến đến giảm thiểu hoàn toàn sự hiện diện của thuốc lá trong xã hội, ngăn ngừa những tác hại to lớn mà các loại thuốc lá đang gây ra.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã giúp cán bộ, phóng viên nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá; theo đó, mỗi thành viên tham dự Hội nghị tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, lao động trong xã hội nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá, hạn chế phát sinh người hút thuốc mới, bảo đảm quyền của người lao động là được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc.

 

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top