Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023 | 14:54

Thăm Khu du lịch miệt vườn vải thiều Global GAP tại Bắc Giang

Khu du lịch miệt vườn vải thiều Global GAP của ông Trần Văn Hành rộng hơn 15,6 ha với gần 5.000 gốc vải trên 30 năm, được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, vải đạt chứng nhận tiêu chuẩn Global GAP đang thu hút du khách tới thăm.

Những ngày này, đến trải nghiệm vườn vải thiều sản xuất theo bộ tiêu chuẩn Global GAP tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), du khách không thể bỏ qua Khu du lịch miệt vườn vải thiều Global GAP "phù thủy" của gia đình ông Trần Văn Hành tại thôn Chão, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Khu du lịch miệt vườn vải thiều Global GAP của ông Trần Văn Hành rộng hơn 15,6 ha với gần 5.000 gốc vải trên 30 năm.

Khu du lịch miệt vườn vải thiều Global GAP - Phù thủy quả vải to, thơm ngon nổi tiếng, năm 2022, vải tại đây đã được xuất khẩu đi Nhật và Đức; sản lượng dự kiến của vụ mùa năm 2023 là 200 tấn, phục vụ bán buôn, bán lẻ trong nước, một phần sẽ hướng tới xuất khẩu.

Vải được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, đạt chứng nhận tiêu chuẩn Global GAP .

Nhiều năm nay, vườn vải của ông Hành đã nổi tiếng với bí quyết chăm sóc cây vải thiều ra hoa, đậu quả ngay trên thân cây, là mô hình tiêu biểu của huyện Lục Ngạn. Khi đến trải nghiệm du lịch miệt vườn vào tháng 3, du khách có thể ngắm hoa vải thiều nở rộ, dựng lều cắm trại dưới tán cây. Chỉ riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 vừa qua, gia đình đã đón khoảng 500 khách đến trải nghiệm miền phí. Từ tháng 5 - 7, du khách trải nghiệm vườn vải thiều trĩu quả, thoải mái thu hoạch, thưởng thức tại vườn.

Miệt vườn thu hút du khách tới thăm.

Ngoài ra, khi đến đây du khách được trải nghiệm công việc thu hoạch sáp ong, lấy mật thủ công cùng người nông dân; có thể mua những đặc sản của Lục Ngạn về làm quà như mật ong, mì Chũ và một số sản phẩm được chế biến từ vải, một số sản phẩm OCOP của địa phương.

Đặc biệt, khi tới đây nhiều du khách đã chi cả chục triệu đồng để sở hữu cây vải mà mình ưng ý. Cây vải được du khách lựa chọn mua được cắm biển tên mình. Những cây vải này đều là những cây vải có tuổi đời vài chục năm, chất lượng quả ổn định. Dự báo, mỗi cây vải cho sản lượng thấp nhất khoảng 70 - 80 kg, cây sai quả đạt hơn 100 kg. Mỗi cây vải trong vườn đều được ông Hành chăm sóc, khi mùa vải chín, khách có thể lên vườn cùng tham gia thu hoạch.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cùng Đoàn công tác thăm vườn vải thiều của hộ ông Hành.

Vào trải nghiệm miệt vườn du khác có thể vừa tham quan, trải nghiệm thu hoạch vải tại vườn, thưởng thức những đặc sản của địa phương, lựa chọn những trái vải ngon, món quà ý nghĩa làm quà. Thời điểm này, đang vào mùa, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm mùa vải chín.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top