Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023 | 14:19

Thanh niên Hà Nam hát mãi Khúc quân hành

Ngày hội tòng quân năm nay, toàn tỉnh Hà Nam có 1.460 tân binh lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an. Tại các điểm giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Hà Nam cùng đông đảo đại biểu các tầng lớp nhân dân đã ân cần động viên, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Sáng 6/2, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trênh địa bàn tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023.

Các đại biểu tham dự buổi lễ giao nhận quân năm 2023

Ngày hội tòng quân năm nay, toàn tỉnh Hà Nam có 1.460 tân binh lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an. Tại các điểm giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Hà Nam cùng đông đảo đại biểu các tầng lớp nhân dân đã ân cần động viên, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh nhập ngũ năm 2023

Lãnh đạo thành phố Phủ Lý tặng hoa cho đại diện các đơn vị nhận quân năm 2023

Trong đợt giao quân này, thành phố Phủ Lý được giao chỉ tiêu tuyển chọn 217 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an, trong đó 182 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 35 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị công an.

Để đảm bảo số lượng, chất lượng tân binh nhập ngũ, Hội đồng NVQS thành phố Phủ Lý đã chỉ đạo, huy động sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện nghiêm từng khâu, từng bước trong quy trình tuyển quân. Công tác sơ, khám tuyển sức khoẻ, thâm nhập, xét duyệt công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, công bằng, công khai, minh bạch từ cơ sở.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng hoa, tặng quà cho tân binh của thành phố Phủ Lý.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, 100% tân binh nhập ngũ năm 2023 của thành phố Phủ Lý đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra, có trình độ văn hoá, sức khoẻ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Số tân binh có trình độ cao đẳng, đại học, đào tạo nghề đạt 19%; 100% thanh niên trúng tuyển NVQS được bồi dưỡng giáo dục truyền thống. Thành phố cũng đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng đối với 40 thanh niên ưu tú, đảm bảo các tân binh lên đường nhập ngũ có nhận thức đúng đắn về truyền thống của Đảng, truyền thống Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Đồng chí Trương Quốc Bảo, TUV, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố Phủ Lý nổi hồi trống tại buổi lễ

Đồng chí Trương Quốc Bảo, TUV, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố Phủ Lý nổi hồi trống, khiến cho không khí của ngày hội tòng quân càng thêm hăng hái. Phát biểu động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, đồng chí Trương Quốc Bảo  nhấn mạnh: Với truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, các thế hệ thanh niên thành phố Phủ Lý đã hăng hái lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT luôn xung thể hiện rõ vai trò kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương thành phố Phủ Lý, sớm hòa nhập cuộc sống của người quân nhân cách mạng, tích cực học tập, rèn đức, luyện tài, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, góp sức mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của các cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương và gia đình.

Những tân binh bịn rịn chia tay người thân...

Đại diện cho 217 tân binh lên đường nhập ngũ, tân binh Tạ Quang Thắng xúc động và tự hào cùng với lời hứa quyết tâm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, quân và dân thành phố Phủ Lý và gia đình gửi gắm.

 

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top