Sáng 30/3, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Lễ thượng cờ Tổ quốc tại khu vực Bãi Môn - Mũi Điện (TX. Đông Hòa).
Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024
3.200 em học sinh THPT mặc áo đỏ và vàng xếp thành dáng hình đất nước Việt Nam thu nhỏ cùng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khung cảnh buổi lễ như phác họa nên dáng hình “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc”
Lễ thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng là một sự kiện vô cùng đặc biệt tại Bãi Môn - một địa danh hợp với Mũi Điện và dải bờ gần đó tạo thành một doi đất mang dáng hình hệt Tổ quốc Việt Nam. Việc tỉnh Phú Yên huy động hai cụm tàu đậu bên ngoài sẽ tạo nên sự kết nối thiêng liêng với Trường Sa và Hoàng Sa thân yêu. Như vậy, chúng ta có dáng hình Tổ quốc trong Tổ quốc: Đó là hình dáng Tổ quốc Việt Nam liền một dải từ cực bắc Lũng Cú, Hà Giang đến mũi Cà Mau.
Đi theo bờ biển, Tổ quốc trải dài từ Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh qua Bãi Môn, TX.Đông Hoà, Phú Yên, vòng qua mũi Cà Mau đến Hà Tiên, Kiên Giang. Tại Bãi Môn, chúng ta có dáng hình Tổ quốc do hình bờ thế núi tạo nên, lại lồng vào đó dáng hình Tổ quốc do 3.200 em học sinh THPT mặc áo đỏ và vàng xếp thành dáng hình đất nước Việt Nam thu nhỏ cùng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu.
Cùng với khu vực Bãi Môn - Mũi Điện có dáng hình đất nước, khung cảnh buổi lễ như phác họa nên dáng hình “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc” và trong tim mỗi con người trong buổi lễ và bất cứ người Việt Nam nào, còn có một dáng hình Tổ quốc trong tim nữa.
Lễ thượng cờ Tổ quốc
Lá cờ Tổ quốc lớn nhất Việt Nam rộng 1.014m2 do các vận động viên, tình nguyện viên trải rộng trên bãi Môn
"Tổ quốc trong lòng Tổ quốc" - thông điệp khiến Lễ thượng cờ năm nay vượt vút lên trở thành khúc ca hùng tráng ca ngợi tinh thần yêu nước, thương nòi, ý chí mạnh mẽ về bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, khát vọng vươn lên cống hiến và dựng xây Tổ quốc. Ngay sau nghi lễ chào cờ, phần hội với lá cờ Tổ quốc lớn nhất Việt Nam rộng 1.014m2 do các vận động viên, tình nguyện viên trải rộng trên bãi Môn trong không khí của một ngày hội lớn. Lá cờ kỷ lục đó có thể sẽ được trải ở một số địa điểm trong thành phố Tuy Hoà để nhân dân có thể tham gia trải, nâng cờ và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm. Sau cùng, lá cờ sẽ được tặng lại cho Bảo tàng tỉnh Phú Yên.
Vừa qua, Câu lạc bộ Thiện nguyện Ấm tình yêu thương đã trao tặng 2.000 đầu sách và tài trợ kinh phí nâng cấp thư viện thành thư viện thân thiện, tạo thêm cảm hứng và thói quen đọc sách cho các em học sinh của 2 trường miền núi, đó là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Sơn Hòa và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Ngày 24/7, tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tại Kỳ họp lần thứ 46, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Vishal V. Sharma đã thông qua Quyết định số 46 COM 7B.43, chính thức đồng thuận với các nội dung đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.