Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022 | 15:3

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Sáng 14/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng Hoàng Đăng Quang, Phó Ban Tổ chức Trung ương; Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính; Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được sự ủy quyền của Ban Bí thư và phân công của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố Quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Tạ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Tạ Anh Tuấn.

Ông Hoàng Đăng Quang cho biết, Ban Bí thư đã đồng ý giới thiệu ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên để HĐND tỉnh này bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An tặng hoa, chúc mừng Tạ  Anh Tuấn.

Ông Tạ Anh Tuấn sinh ngày 20/6/1969, quê quán Hà Nội, trình độ thạc sỹ Tín dụng, có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực tài chính. Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ các chức vụ Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính), Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Từ tháng 7/2020, ông Tạ Anh Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top