Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 15 tháng 8 năm 2024  
Thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2024 | 15:45

Thủ tướng: Cụm Di tích Ba Đình mãi là nơi tìm về của mỗi người dân đất Việt

Sáng 12/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực tế kết quả tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024 và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ban Quản lý Lăng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

Thời gian qua, Ban Quản lý Lăng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ chu đáo, an toàn đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thực hiện trang trọng nghi lễ chào cờ hằng ngày trước Lăng và phục vụ quân nhạc các buổi lễ viếng cấp Nhà nước, lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh của các nguyên thủ quốc gia.

Ban Quản lý phối hợp với các cơ quan chức năng và thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh, trang trí cây hoa, cây cảnh, hệ thống pano tuyên truyền cổ động trên các tuyến phố trong khu vực vào các dịp kỷ niệm, các ngày lễ, Tết góp phần duy trì cảnh quan môi trường khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ luôn khang trang, sạch, đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế kết quả tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Tính từ ngày 15/8/2023 đến ngày 31/7/2024, Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp gần 2 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đón tiếp gần 14.000 lượt người viếng Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý cũng đón tiếp hơn 1,6 triệu lượt khách thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; đón tiếp hơn 430.000 lượt khách thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án; phối hợp hiệp đồng, triển khai thực hiện tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024 bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, đúng tiến độ đề ra. 

Trong đó, hoàn thành nhiệm vụ làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng quy trình, an toàn tuyệt đối; tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc Công trình Lăng. 

Sau tu bổ, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, chính xác, tin cậy, bảo đảm hệ số dự phòng; cảnh quan, kiến trúc công trình Lăng và các công trình phụ cận khang trang, sạch đẹp hơn.

Sau khi kiểm tra kết quả công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024, làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hoá thế giới, vị Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, suốt đời phục sự đất nước, phụng sự nhân dân. 

Người tượng trưng cho tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam, cho những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, nhân cách, ý chí, bản lĩnh Việt Nam; là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng; là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân, giữa dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới.

Với bạn bè quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, người đồng chí, người bạn thân thiết, như Chủ tịch Cuba Fidel Castro năm 1969 từng nhận định: “… Cuộc đời của đồng chí là một tấm gương sáng chói những phẩm chất cách mạng và cao cả nhất…”; hay Tổng thống Nga Putin năm 2013 từng viết: “… Giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là biểu tượng cho một nền văn hóa tương lai…”.

Theo Thủ tướng, Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình gồm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu hành chính chính trị đặc biệt Ba Đình… có ý nghĩa, giá trị to lớn, quan trọng đối với đất nước. 

Việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị Cụm di tích vừa là trách nhiệm cao cả, vừa là niềm vinh dự, tự hào, thể hiện tình cảm của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Ban Quản lý Lăng và các bộ, ngành, thành phố Hà Nội trong công tác giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo đông đảo đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác; đón tiếp, phục vụ chu đáo, trang nghiêm các đoàn nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao các nước đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. 

Tích cực thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham mưu việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động Ban Quản lý Lăng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ trong Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.

Chỉ rõ tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác phối hợp, tổ chức cho bà con, khách quốc tế viếng Bác; chuyển đổi số; giải phóng mặt bằng; truyền thông..., Thủ tướng Chính phủ cho biết, thời gian tới, đất nước có nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Ngày Quốc Khánh (2/9/1945 - 2/9/2025); 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, thành phố Hà Nội và Ban Quản lý Lăng phối hợp chặt chẽ, chủ động, nỗ lực và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, đổi mới để không gian Quảng trường Ba Đình và các Di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ mãi là địa điểm sinh hoạt văn hóa, chính trị và là nơi tìm về của mỗi người dân Việt Nam khi đến với Hà Nội và về với Bác.

Thủ tướng nhấn mạnh, Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng; nâng cao tinh thần yêu nước nồng nàn; giáo dục lòng trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc; nơi tạo động lực, truyền cảm hứng cho đồng bào chiến sĩ cả nước; tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng của dân tộc; thể hiện sức mạnh nội sinh về tinh thần và vật chất mạnh mẽ của dân tộc.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Thủ tướng, Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình gồm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu hành chính chính trị đặc biệt Ba Đình… có ý nghĩa, giá trị to lớn, quan trọng đối với đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

“Đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa”, và “với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm”, xác định, phân công nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra với phương châm phát hiện từ sớm, giải quyết từ xa; ứng trực, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. 

Tổ chức phục vụ tốt, chu đáo các hoạt động thăm viếng của đồng bào và khách quốc tế; các lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ cấp Nhà nước của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn viếng của nguyên thủ quốc gia, đoàn lãnh đạo cấp cao các nước. 

Luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường; phát huy nội lực, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. 

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nghiên cứu về ướp bảo quản. Đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, phấn đấu đến năm 2030 làm chủ hoàn toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, an toàn tuyệt đối thi hài Bác.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ và người lao động của các đơn vị yên tâm công tác, tuyệt đối trung thành, gắn bó và thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt với tất cả trái tim, bản lĩnh, trí tuệ của mình; thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, đơn vị và thành phố Hà Nội chủ động, tích cực phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ hơn nữa với Ban Quản lý Lăng để phát huy tốt nhất giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích trong Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình; đồng thời giải quyết tốt các vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng Khu nhà phía nam sân cỏ Quảng trường Ba Đình, dự thảo Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện chuyển đổi số và kiện toàn Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình…, Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng Ban Quản lý Lăng và các bộ, ngành và thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy cao độ truyền thống và kết quả đạt được, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao để Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình ngày càng khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, hiện đại hơn, nâng tầm sức mạnh nội sinh từ Cụm di tích…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhất trí tiếp tục mở cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại, đón đồng bào và khách quốc tế vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 13/8/2024./.

 

Theo baochinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc
  • Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý 2/2024 đạt 6,93%, tính chung nửa đầu năm nay GDP cả nước tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước.

  • Nhân lên Niềm tin

    Nhân lên Niềm tin

    Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc chiều 29 tháng 6 sau hai đợt họp với 27,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

Top