Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2024 | 21:18

Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thành một biểu tượng của Hà Nội

Chiều 25/10, kiểm tra tình hình triển khai dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng Trung tâm và triển khai xây dựng cầu Tứ Liên để chào mừng các ngày lễ lớn, trở thành những công trình biểu tượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia do Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Tập đoàn Vingroup nắm 80% cổ phần) làm chủ đầu tư; xây dựng tại xã Đông Hội và Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thay thế cho Trung tâm Triển lãm cũ tại Giảng Võ.

Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thành một biểu tượng của Hà Nội- Ảnh 2.
 

Thủ tướng trao đổi với các đơn vị liên quan khi đi kiểm tra dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án có tổng quy mô diện tích lên tới 90 ha, thuộc TOP các trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới; sở hữu vị trí siêu kết nối, giao thông thuận tiện; được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu.

Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thành một biểu tượng của Hà Nội- Ảnh 3.
 

Thủ tướng bày tỏ vui mừng chứng kiến không khí thi công khẩn trương, sôi nổi; chỉ sau chưa đến 2 tháng kể từ ngày khởi công, hình hài của Trung tâm Hội chợ Triển lãm quy mô, hiện đại đã dần hình thành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trung tâm được đầu tư, phát triển để thúc đẩy kinh tế "Expo" theo mô hình đô thị Dubai Expo, Frankfurt - Đức, Fiera Milano - Ý, ..., tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện giao lưu, quảng bá và xúc tiến thương mại, là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kích thích tăng trưởng kinh tế cho Thủ đô Hà Nội.

Tổ hợp bao gồm công trình triển lãm trong nhà mang hình ảnh thần Kim Quy với 9 phân khu tổng diện tích sàn xây dựng hơn 130 nghìn m2, 4 khu công viên triển lãm ngoài trời với tổng quy mô lên đến 20,6 ha, 2 nhà triển lãm trong nhà quy mô nhỏ, trung tâm hội nghị - tiệc cưới, tòa tháp văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao dự kiến được quản lý bởi Marriott, cùng các công trình phụ trợ đa dạng...

Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thành một biểu tượng của Hà Nội- Ảnh 4.
 

Thủ tướng động viên cán bộ, công nhân các đơn vị thi công dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trung tâm được khởi công xây dựng ngày 30/8/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2025 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), sau hơn 10 tháng khởi công. Trung tâm khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, điểm đến và điểm nhấn về kiến trúc, mỹ thuật, đủ năng lực tổ chức những sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa quốc tế và tầm khu vực.

Kiểm tra thực địa dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng chứng kiến không khí thi công khẩn trương, sôi nổi; chỉ sau chưa đến 2 tháng kể từ ngày khởi công, hình hài của Trung tâm Hội chợ Triển lãm quy mô, hiện đại đã dần hình thành.

Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thành một biểu tượng của Hà Nội- Ảnh 5.
 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup trong triển khai dự án cho tới khi hoàn thành, đưa Trung tâm vào hoạt động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Liên hệ việc triển khai dự án Trung tâm Hội trợ Triển lãm với quá trình triển khai đường dây 500 kV mạch 3 vừa qua và Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả trên cho thấy truyền thống, cốt cách, phẩm chất của người Việt Nam "không có gì là không thể; quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm thì việc gì cũng có thể thành công" đang được phát huy.

Theo Thủ tướng, phải có cơ chế huy động nguồn lực, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án quy mô lớn, trên nguyên tắc lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ; hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; mạnh dạn giao cho các doanh nghiệp đảm nhiệm các hạng mục, công trình để các doanh nghiệp lớn mạnh dần; phát huy tinh thần tự lực tự cường, tự tin.

Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thành một biểu tượng của Hà Nội- Ảnh 6.

 

 
Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thành một biểu tượng của Hà Nội- Ảnh 7.
 

Không khí thi công khẩn trương, sôi nổi trên công trường dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá, Trung tâm Hội chợ Triển lãnh Quốc gia có quy mô, hiện đại, đắc địa trên mảnh đất lịch sử, văn hoá, gắn với mảnh đất Cổ Loa lịch sử, quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho rằng đây là công trình đa năng bao gồm yếu tố kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước…, Thủ tướng kỳ vọng tổ hợp này sẽ góp phần đưa vùng đất địa linh nhân kiệt này phát triển ngang tầm tiềm năng, thế mạnh và vai trò lịch sử.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup trong triển khai dự án cho tới khi hoàn thành, đưa Trung tâm vào hoạt động; tổ chức khai thác tốt dự án đảm bảo hiệu quả cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Trước mắt, phối hợp tổ chức triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo hướng hiện đại, kiến trúc gần gũi, bản sắc; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; chăm lo đảm bảo đời sống người dân bị ảnh hưởng…; phấn đấu sớm hoàn thành dự án để chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025 và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nhất trí chủ trương triển khai dự án cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng nối từ quận Tây Hồ sang huyện Đông Anh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải sớm triển khai dự án này, song đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật, hài hoà lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, Nhà nước.

Cũng như Trung tâm Hội chợ Triển lãm, cầu Tứ Liên không chỉ là công trình giao thông mà còn là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, làm đẹp thêm Thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến.

 

Hà Văn/Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc
  • “Không ai bị bỏ lại”, hiện thực hóa mục tiêu nhân văn

    “Không ai bị bỏ lại”, hiện thực hóa mục tiêu nhân văn

    Từ năm 2010, Liên Hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong hiện thực hóa các Mục tiêu Thiên niên kỷ, hoàn thành trước thời hạn gần 10 năm 3 mục tiêu (xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực, phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ) và có nhiều tiến bộ, đạt tiệm cận 5 mục tiêu còn lại.

  • “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    Trong 5 ngày, từ 7/9 đến 12/9, “quái” bão YAGI (bão số 3) với sức gió cấp 12 -13, giật cấp 14 -15 -16 đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội,… và sau đó, hoàn lưu của nó gây mưa lớn liên tục trên toàn miền Bắc đã gây những tổn thất vô cùng to lớn về người và thiệt hại rất nặng nề về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

  • Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Xuất khẩu nông sản của ta hiện trong TOP 10 -15 thế giới. Nông sản Việt có mặt tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch tăng mạnh trong 15 năm qua: năm 2009 mới chỉ gần 16,5 tỷ USD thì năm 2014, kim ngạch đạt 31 tỷ USD, năm 2019 đạt 41,3 tỷ USD, năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD, đến hết tháng 7 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 34,27 tỷ USD, phấn đấu đạt 57 -58 tỷ USD cả năm.

Top