Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023 | 20:56

Thủ tướng dự Lễ phát lệnh ra quân sản xuất đầu năm tại cảng Tân Cảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ "Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thực sự vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất".

Trong không khi tưng bừng ra quân sản xuất đầu năm, chiều tối 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ phát lệnh thực hiện chuyến hàng đầu năm tại Cảng Tân Cảng-Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải Quân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát lệnh làm hàng đầu năm của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng dự có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành; lãnh đạo Quân chủng Hải Quân và Quân khu 7.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn từ 01 cảng quân sự cũ, sau 34 năm xây dựng và phát triển đã thành một thương hiệu thành công không chỉ trong lĩnh vực kinh tế biển trong nước mà còn vươn tầm quốc tế; thực hiện tốt chủ trương về "kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh."

Với phiên hiệu Quân cảng Sài Gòn, Tổng Công ty đã cùng các lực lượng trong quân đội và quân chủng hải quân làm tốt vai trò nòng cốt phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn là đơn vị kinh doanh có hiệu quả, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của toàn quân. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện đang quản lý, điều hành 8 cảng container (trong đó có 3 cảng container hiện đại, lớn nhất Việt Nam), chiếm 55% thị phần container xuất nhập khẩu cả nước; đứng thứ 18/20 nhóm cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới; hiện được đề xuất trong nhóm 07 doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn, phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường của nền kinh tế đất nước.

Năm 2022, mặc dù phải gặp nhiều khó khăn, nhưng Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vẫn chủ động, quyết liệt, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, doanh thu toàn hệ thống tăng 5,4%; đặc biệt lợi nhuận tăng mạnh 16,2%, (đạt trên 4.500 tỷ đồng); nộp ngân sách trên 1.900 tỷ đồng. Lần thứ 7 liên tiếp Tổng Công ty được vinh danh "Thương hiệu quốc gia;" lần thứ 4 đạt Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động."

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến không khí làm việc khẩn trương, hối hả, hăng say, nhiệt tình; hàng nghìn container hàng hóa liên tục được xếp dỡ, theo những chuyến tàu vượt đại dương, mang sắc Xuân và những điều may mắn, tốt lành của Việt Nam đến với bạn bè năm châu.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trong năm 2022 và những năm qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

"Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thực sự vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất," Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng bày tỏ phấn khởi có mặt tại một trong những bến cảng quan trọng nhất của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn-cảng Tân Cảng Cát Lái - cảng biển lớn nhất Việt Nam, cửa ngõ thông thương hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước - một trong những "mũi nhọn" đóng góp khoảng 18% tổng thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh, "đầu tàu kinh tế" của cả nước.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, năm 2023, tình hình thế giới cũng như trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó đoán định; trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn. Tuy vậy, chúng ta vững tin sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023: giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh để thực hiện được nhiệm vụ trên, việc bảo đảm lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu là một trong những điều kiện quan trọng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chia sẻ, lắng nghe, khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và có các giải pháp hỗ trợ kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Tàu ra vào bốc dỡ hàng hóa tại cảng Tân Cảng Cát Lái. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, logistics, cùng đồng tâm, hiệp lực, chung tay xây dựng, phát triển ngành vận tải và logistic Việt Nam hiện đại, hiệu quả, đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; vừa đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, vừa giảm thiểu chi phí dịch vụ, góp phần nâng sao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Về phía Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Thủ tướng mong muốn và yêu cầu các đồng chí tiếp tục đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, truyền thống tốt đẹp của 34 năm xây dựng và phát triển, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn; tập trung thực hiện vai trò nòng cốt trong đầu tư khai thác các cảng nước sâu tại các vị trí chiến lược về địa chính trị, địa kinh tế, địa quân sự với định hướng phát triển, cạnh tranh ngang tầm các cảng biển lớn trong khu vực và trên thế giới; luôn gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, dân tộc; xứng đáng là đơn vị tiên phong trong thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Đề nghị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đầu tư phát triển hệ thống cảng thủy nội địa, nhất là ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và phía Nam để qua đó góp phần phát triển kinh tế sông nước ở khu vực này," Thủ tướng đề nghị.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ, vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung; tin tưởng trong năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm thắng lợi của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn với nhiều thành tích nổi bật, nhiều mốc tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu trở thành "Tập đoàn kinh tế-quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics; thương hiệu uy tín, chất lượng toàn cầu;" hoàn thành xuất sắc sứ mệnh kết nối lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế biển, nâng tầm quốc gia; góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã thực hiện nghi thức phát lệnh thực hiện chuyến hàng đầu năm Quý Mão 2023 của Cảng tân Cảng-Cát Lái, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, mang theo những kỳ vọng, niềm tin vào một năm hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, thành công, với kim ngạch tăng trưởng mạnh mẽ./.

 

TTXVN/Vietnam+
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top