Vừa qua, tại trung tâm thể thao dưới nước (Sở VH&TT T Huế) Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa thể thao Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ bế mạc và trao giải bơi truyền thống học sinh năm học 2022-2023.
Giải được tổ chức trong 2 ngày 15 - 16/5, với 238 vận động viên (VĐV) là học sinh đến từ 18 trường THPT và học sinh của THCS Nguyễn Tri Phương và 9 phòng GD&ĐT huyện, thị xã, TP. Huế tham gia thi đấu, các nội dung: bơi tự do, bơi ếch, bơi tiếp sức bơi tự do 4x25m dành cho HS tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tranh tài 30 bộ huy chương.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Sở VHTT Thừa Thiên- Huế trao huy chương cho các VĐV và các đoàn xuất sắc.
Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên- Huế- Trưởng BTC giải cho biết: Với mong muốn thúc đẩy hoạt động dạy bơi, học bơi, nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước cho trẻ em đến toàn thể cộng đồng, nhất là các em học sinh và gia đình học sinh, tôi thiết tha kêu gọi mỗi một cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên phụ huynh và toàn thể học sinhhãy tích cực hưởng ứng tập luyện môn bơi, phòng chống có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đuối nước trẻ em tại tỉnh Thừa Thiên- Huế”.
Giải bơi truyền thống học sinh Thừa Thiên- Huế với mong nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
“Với tinh thần vô tư, trong sáng, hồn nhiên của các VĐV HS đã mang lại không khí vui tươi, sôi động, đã làm dậy sóng “đường bơi xanh” tại bể bơi Trung tâm thể thao dưới nước tỉnh. Hoạt động là ngày hội thể thao dưới nước dành cho các em học sinh nhằm đẩy mạnh phong trào dạy học bơi; rèn luyện kỹ năng bơi lội, kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, nâng cao sức khỏe và cân bằng với nhịp độ học tập cho các em học sinh” Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên- Huế Nguyễn Tân nhấn mạnh.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.