Trước tình hình mưa lớn dồn dập, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn điều tiết nước. Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả với lưu lượng 575 m3/giây.
Do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ cùng với rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 4 kết hợp áp cao lục địa tăng cường yếu, các địa phương ở Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn từ 19h ngày 27/9 tới 19h ngày 28/9 giao động từ 100 – 200 mm. Đặc biệt, tại huyện Hương Khê, lượng mưa đo được vượt trên 200mm, như thị trấn Hương Khê 262mm, Hương Trạch 327mm.
Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Hương Sơn bị ngập.
Mưa lớn khiến lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên nhanh, đỉnh lũ có khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Sông La chịu ảnh hưởng của nước lũ và thủy triều; sông Rào Cái và Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều.
Tối 28/9, nước lũ sông Ngàn Phố đang lên nhanh. Cầu tràn nối Thị trấn Phố Châu và xã Sơn Giang đã ngập sâu, chia cắt. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm ngay trong đêm; đồng thời cử lực lượng canh gác, ngăn chặn người và phương tiện di chuyển vào khu vực ngập nước.
Trong tối 28/9, chính quyền xã Sơn Kim 2 đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dời 9 hộ dân nguy cơ cao bị ngập lũ và sạt lở đất; xã Sơn Hồng tổ chức di dời 3 hộ đến nơi đảm bảo an toàn.
Tại huyện Hương Khê, từ chiều 28/9, nhiều tuyến đường, cầu, cống trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ như: Cầu tràn các thôn 4, 5, 8 ở xã Hương Đô; cầu tràn bản Rào Tre (xã Hương Liên); cầu vào trung tâm xã Hương Lâm và cầu tràn vào khu dân cư Trường Sơn (xã Hương Lâm); đường qua tràn đập Làng, đập Khe Á (xã Hương Bình); đường qua tràn đập Miệu, đập Khe Tuần (xã Hương Vĩnh); cầu tràn Tân Dừa (xã Hương Trạch); đường thôn 5 (xã Hương Giang)...
Đối với các hồ chứa thủy lợi nhỏ, hầu hết đã đầy nước, chảy tự do qua tràn. Một số hồ chứa vừa và lớn phải xả điều tiết nước, đơn cử như hồ Sông Rác (huyện Cẩm Xuyên) xả lưu lượng 30m3/giây; hồ Bộc Nguyên (huyện Thạch Hà) xả lưu lượng 10m3/giây; hồ Kim Sơn, hồ Thượng Sông Trí (cùng xã Kỳ Hoa, Thị xã Kỳ Anh) lưu lượng xả lần lượt là 10m3/giây và 2m3/giây; hồ Đá Hàn (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) lưu lượng xả 24m3/giây…
Thủy điện Hố Hô xả 575 m3/giây.
Riêng Nhà máy thủy điện Hố Hô, vào lúc 22h ngày 28/9, lưu lượng nước về hồ đạt 690m3/giây, cao trình nước ở thượng lưu là 66,78m. Để đảm bảo an toàn cho công trình và tăng dung tích phòng lũ trong các đợt mưa tới, phía Nhà máy đã tổ chức xả tràn điều tiết nước với lưu lượng 575 m3/giây.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.