Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023 | 9:49

Tích cực phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi tại Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024 với mục đích chủ động ngăn chặn, phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Quảng Nam xảy ra 12 ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi ở 12 xã, phường, thị trấn với 145 con heo mắc bệnh chết, tiêu hủy bắt buộc. Đến nay còn 4 ổ dịch ở 4 xã.

Đối với dịch cúm gia cầm, xảy ra 1 ổ dịch với tổng số gia cầm mắc bệnh chết và tiêu hủy bắt buộc 365 con. Đến nay, qua hơn 7 tháng không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Trong năm 2024, tỉnh Quảng Nam sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản

Trong năm 2024, tỉnh Quảng Nam sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản

Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện ở 35 xã, phường, thị trấn với 36 ổ dịch làm 180 con trâu bò mắc bệnh; trong đó 18 con mắc bệnh chết, tiêu hủy bắt buộc.

Đối với bệnh lở mồm long móng, từ đầu năm đến nay có 9 ổ dịch ở 9 xã, phường làm 123 con trâu bò mắc bệnh; trong đó 3 con mắc bệnh chết, tiêu hủy bắt buộc.

Đối với bệnh động vật thủy sản, bệnh đốm trắng trên tôm thẻ chân trắng xảy ra ở một số địa phương với diện tích bị bệnh 20,8ha; bệnh hoại tử gan tụy xuất hiện trên tôm thẻ chân trắng với diện tích bị bệnh 21,8ha...

Theo kế hoạch, Quảng Nam sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, công tác tiêm phòng; kịp thời phát hiện tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục đảm bảo đạt hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề thú y, hoạt động buôn bán thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong thú y của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản.

Kế hoạch nêu rõ thời gian tiêm vắc xin phòng bệnh tập trung vào 2 đợt: đợt 1 từ tháng 2 - 3/2024, đợt 2 từ tháng 8 - 9/2024. Riêng đối với bệnh dại tiêm 1 đợt chính vào tháng 5 và 6/2024; bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò tiêm 1 đợt chính trong năm trước thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại địa phương và vào thời điểm 1 - 2 tháng trước khi hết thời gian miễn dịch bảo hộ đối với trâu bò đã được tiêm vắc xin viêm da nổi cục.

Công tác giám sát lâm sàng dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt đối với đàn gia súc, gia cầm mới nuôi và trong vùng có ổ dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm ca bệnh, kịp thời khoanh vùng, xử lý dịch bệnh, hạn chế dịch bệnh lây lan.

Khi có dịch xảy ra phải thực hiện công tác điều tra ổ dịch, xử lý ổ dịch, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp (đối với các loại dịch bệnh có vắc xin tiêm phòng) và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Kế hoạch còn đề ra giải pháp đẩy mạnh xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân có tiềm năng xây dựng các chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Thực hiện công tác kiểm dịch tại gốc đối với động vật và sản phẩm động vật, giống thủy sản; kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch thú y...

 

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Phát động cuộc thi ảnh “Về miền di tích, danh thắng xứ Nghệ”

    Phát động cuộc thi ảnh “Về miền di tích, danh thắng xứ Nghệ”

    Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Về miền di tích, danh thắng xứ Nghệ” với chủ đề “Nghệ An - miền di sản” và trại sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, xây dựng nông thôn mới”.

  • Việt Nam – điển hình của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới

    Việt Nam – điển hình của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới

    Ngày 24/7, tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tại Kỳ họp lần thứ 46, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Vishal V. Sharma đã thông qua Quyết định số 46 COM 7B.43, chính thức đồng thuận với các nội dung đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

  • Khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

    Khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

    Tối 13/7, tại thành phố biển Nha Trang, UBND Khánh Hòa lần đầu tiên khai mạc cuộc thi trình diễn ánh sáng độc đáo bằng hàng ngàn thiết bị bay không người lái mang tên Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ”.

Top