Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024 | 20:56

Tỉnh Thanh Hóa họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Chiều 17/7, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại họp báo, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã bám sát mục tiêu kế hoạch, sâu sát thực tiễn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực từ rất sớm; cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển; trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt rất nổi bật:  

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước và đứng đầu nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,9%; dịch vụ tăng 7,2%; thuế sản phẩm tăng 3,6%.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 237,7 nghìn ha, tương đương với cùng kỳ (CK); sản lượng lương thực ước đạt 893 nghìn tấn, tăng 0,4%; năng suất lúa ước đạt 67,5 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Chăn nuôi phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 151,3 nghìn tấn, tăng 5,8%; sản lượng trứng gia cầm ước đạt 145,4 triệu quả, tăng 9%; sản lượng sữa tươi ước đạt 21,2 nghìn tấn, tăng 9,6%; đã hoàn thành công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024, bằng 104,3% kế hoạch.

 Toàn tỉnh trồng mới được 6.100 ha rừng tập trung, bằng 61% KH, tăng 4,8% so với CK. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 106.892 tấn, bằng 50,2% KH, tăng 2,4%.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

 Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện và 364/465 xã NTM; 103 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 25 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 499 sản phẩm OCOP.

Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh; tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 21,1%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,8%; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với CK.

Đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), sớm hơn thời hạn cam kết với Thủ tướng Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lưới điện, truyền tải đoạn qua địa bàn tỉnh, nhất là dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống.

Phóng viên báo chí Trung ương phát biểu ý kiến.

Xây dựng phát triển khá; tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 8,6%.  Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển. Hoạt động du lịch và vận tải tiếp tục khởi sắc…

 Hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được chú trọng. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý ước đến hết tháng 6 đạt 53,93% tổng kế hoạch vốn năm 2024, đứng đầu các tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

 Đã thành lập mới 1.634 doanh nghiệp, bằng 54,4% KH, tăng 14,7% so với CK, đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thành lập mới 32 hợp tác xã, vượt 07 hợp tác xã so với kế hoạch.

 Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo.

Các hoạt động văn hóa, thể thao với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, giữ gìn nét đẹp văn hóa cổ truyền của các dân tộc trong tỉnh được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Thể thao quần chúng được duy trì; thể thao thành tích cao đạt 330 huy chương các loại.

Hoạt động giáo dục và đào tạo đạt kết quả tích cực; tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 84/90 học sinh dự thi đoạt giải, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh dự thi đạt giải (93%) và xếp thứ 4 toàn quốc về số lượng thí sinh đạt giải nhất; có 04 học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic khu vực, trong đó có 01 học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế môn Vật lý. Kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2024, có 914 điểm 10, đứng thứ nhất và điểm thi trung bình đứng thứ 18/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hoá trả lời kiến nghị của phóng viên.

 Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm được tăng cường, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

 6 tháng đầu năm đã tạo việc làm cho 30.600 lao động, bằng 52,8% KH, tăng 0,2% so với CK; Công tác giảm nghèo được đẩy mạnh; các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân, chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Sau 02 tháng phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ của các tổ chức, cá nhân khoảng 20 tỷ đồng.

Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, cải cách hành chính được triển khai thực hiện tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt trên 29,6 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, tăng 40,6%; chi ngân sách nhà nước ước đạt 19.926 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán, tăng 11,4% so với CK.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì trong báo cáo cũng đã nêu: Việc thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đó là: Giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc xin phục vụ chăn nuôi vẫn còn ở mức cao. Chưa có sản phẩm công nghiệp mới, các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao. Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 12,3%, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 18,9%, số doanh nghiệp giải thể tăng 34,5%. Chưa thu hút được nhiều dự án tại khu vực miền núi.

Công an tỉnh Thanh Hoá trả lời câu hỏi của phóng viên.

Tiến độ thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, một số dự án lớn thuộc lĩnh vực giao thông, văn hóa, các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án xử lý rác thải chưa đảm bảo theo yêu cầu…

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí cũng được nghe, nắm bắt định hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2024 với 11 nhóm nội dung.

Tại họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã có nhiều ý kiến đánh giá, chia vui phấn khởi về kết quả nổi bật và khá toàn diện trong 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, trên cơ sở nội dung thông tin tại hội nghị và qua nắm bắt từ thực tiễn, đại diện các cơ quan báo chí đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương trong tỉnh nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở cần giải quyết. Qua đó đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến trường hợp tử vong của hai mẹ con sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc; vấn đề Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn thi công Dự án Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn ảnh hưởng đến kênh chính hồ chứa nước Quế Sơn trên địa bàn phường Mai Lâm (thị xã Nghi Sơn); việc thực hiện kết luận thanh tra tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa; những bấp cập trong thu mua, chế biến gỗ keo trên địa bàn một số huyện miền núi của tỉnh; chủ trương, tiến độ thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc cập nhật thông tin về người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho cơ quan báo chí tác nghiệp...

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại họp báo.

Phát biểu trao đổi, luận giải làm rõ các vấn đề mà các cơ quan báo chí nêu, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành, địa phương liên quan đã có ý kiến cầu thị, thấu đáo và cảm ơn các cơ quan báo chí cùng các nhà báo đã quan tâm đặt câu hỏi và cung cấp đến các vấn đề hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua.

Kết luận buổi họp báo, ông Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh kết quả gắn liền với các chỉ tiêu  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được của tỉnh trong 6 tháng đầu năm như trong báo cáo của UNBD tỉnh đã nêu là rất toàn diện và nổi bật. Đây là kết quả của sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tần lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đánh giá, ghi nhận, trân trọng sự đồng hành theo sát tuyên truyền, thực hiện chức năng “thư ký của cuộc sống” của các cơ quan báo chí trong suốt quá trình hoạt động cũng như xây dựng phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, báo chí cũng đã thường xuyên tuyên truyền, quảng bá sâu đậm hình ảnh đất và người xứ Thanh với cộng đồng bên ngoài. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ánh những hoạt động của tỉnh với tinh thần khách quan, công tâm, chân thành, thuyết phục. Đối với các sở, ban ngành, các địa phương đơn vị phải cầu thị tiếp thu, phối hợp, đối thoại với các cơ quan báo chí khi có phát sinh những thông tin cũng như những vấn đề liên quan. Đặc biệt, các bên cùng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để đưa các Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh, sớm đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

 

Trần Đức
Ý kiến bạn đọc
  • Nhân lên Niềm tin

    Nhân lên Niềm tin

    Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc chiều 29 tháng 6 sau hai đợt họp với 27,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

Top