Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023 | 21:51

Tôn vinh các doanh nghiệp và “Nhà lãnh đạo xuất sắc toàn cầu 2023”

Diễn đàn kinh tế toàn cầu và công bố “Thương hiệu xuất sắc toàn cầu 2023” do Trung Tâm Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp châu Á, Tạp Chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương phối hợp với các cơ quan hữu quan và các tổ chức quốc tế uy tín toàn cầu phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Nhà hát Quân Đội, Hà Nội.

Vinh danh các cá nhân doanh nhân tiêu biểu (Ảnh: HNV)

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tôn vinh 73 doanh nghiệp với danh hiệu “Thương hiệu xuất sắc toàn cầu 2023” đồng thời vinh danh các “Nhà lãnh đạo xuất sắc toàn cầu 2023” cho 8 doanh nhân tiêu biểu. Qua đó, tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng được người tiêu dùng tin cậy lựa chọn. Đồng thời động viên, khích lệ các doanh nghiệp trên cả nước phấn đấu hết mình, nỗ lực phát triển đầu tư về chiều sâu và thúc đẩy ở một tầm vóc mới, nhằm tìm ra những giải pháp kinh doanh thiết thực, hiệu quả hơn, để Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp và vươn lên mạnh mẽ trong tương lai không xa.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Sách Thực, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu Nghị Việt Nam – Malaysia, cho hay, theo Báo cáo “Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2023”, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, nền kinh tế toàn cầu vẫn bấp bênh trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo như đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga và Ukraine cùng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để kiềm chế lạm phát. Những động lực giúp phục hồi kinh tế toàn cầu những tháng đầu năm 2023 dự kiến sẽ suy giảm trong các tháng cuối năm. Điều này cho thấy hoạt động kinh tế toàn cầu cả năm 2023 sẽ chậm lại, phản ánh sự giảm tốc rõ rệt ở các nền kinh tế phát triển. Các tổ chức trên thế giới như WB, OECD, UNDESA, FR và IMF đều dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2023 tăng nhẹ so với dự báo.

“Trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn và thách thức, việc tổ chức chương trình hôm nay chính là một trong những hoạt động nhằm tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội cũng như cộng đồng doanh nghiệp, giúp nâng cao vị thế cạnh tranh của các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng được người tiêu dùng tin cậy lựa chọn. Qua đó, động viên, khích lệ các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đang sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không ngừng đổi mới, chủ động tìm kiếm các giải pháp kinh doanh thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần thiết thực vào quá trình phục hồi, duy trì tăng trưởng kinh tế chung của nước ta hiện nay”, ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Vinh danh các doanh nghiệp đợt 1 (Ảnh: HNV)

Diễn đàn được tổ chức thường niên hàng năm và luân phiên tại các nước trên thế giới. Sự kiện do Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp châu Á phối hợp với các tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế - tài chính - thương hiệu - Marketing danh tiếng, uy tín trên thị trường quốc tế đánh giá, xét chọn dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu đối với doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, có sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao được sản xuất, kinh doanh và đang lưu hành trên toàn thế giới.

Đây là sự kiện trọng điểm của năm 2023, quy tụ khoảng 350 doanh nghiệp, thương hiệu lớn trên toàn thế giới, trong đó có thương hiệu tại  EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam…; đồng thời cũng là cơ hội lớn để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng giao lưu, hợp tác kết nối đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp trên toàn thế giới./.

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top