Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022 | 8:30

Trái cau xuất khẩu khó đầu ra, nhà vườn cần thận trọng mở rộng diện tích

Sau thời gian giá ở mức kỉ lục, trái cau thương phẩm ở khu vực ĐBSCL đang bị dội hàng, rớt giá nên nhà nông cần cân nhắc khi nhân rộng diện tích.

Gần đây, mô hình trồng cau lấy trái bán tươi và bán giống phát triển mạnh ở nhiều địa phương của vùng ĐBSCL như Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng…

Vào các tháng đầu năm nay, giá trái cau ở vùng ĐBSCL ở mức trên 30.000 đồng/kg, có thời điểm cau Vú Bò giá 40.000 đồng/kg. Thế nhưng gần đây, trái cau xuất khẩu sang Trung Quốc bị dội hàng, rớt giá. Hiện tại, trái cau loại 1 giảm khá sâu, chỉ còn 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Trái cau xuất khẩu chỉ duy nhất phục vụ thị trường Trung Quốc, nên khi thị trường này ngừng thu mua giá cau giảm mạnh, thậm chí ít người thu mua. Do đó, nhà vườn cần cẩn khi mở rộng diện tích trồng cây này để không gặp cảnh "cung vượt cầu".

Giá trái cau giảm sâu do thị trường Trung Quốc tiêu thụ chậm.

Cái khó "ló" cái khôn, trước tình hình này, nhiều vườn cau đã tìm ra hướng đi mới, đó là trồng xen với các loại cây trồng khác. Cách làm này vừa không ảnh hưởng đến năng suất, đồng thời lại có nguồn thu nhập cộng hưởng từ nhiều loại cây, trong đó có cây cau.

Ông Nguyễn Ngọc Tầng, nông dân có 6.000 m2 đất trồng cau tại xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, giá cau năm trước thấp nhất vẫn được 23.000 đồng/kg, còn hiện nay giá 8.000 đồng/kg khi phía Trung Quốc thông báo cho các lò sấy ngưng sấy và thu mua.

“Lúc này trái cau đang dội hàng, trái cau từ Nam ra Bắc đều có nhưng vào tháng 11 bắt đầu giá lên. Nếu tính ra giá cau xuống 3.000 đồng/kg người trồng cũng chưa lỗ, nhưng để tiếp tục sinh lời với cây cau, bà con nên trồng xen thêm cây khác, vì cau không cạnh tranh đất, phân bón, thuốc trừ sâu và ánh sáng”, ông Tầng khuyến cáo./.

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top