Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2024 | 12:35

Trao nhiều giải thưởng tại Cuộc thi “Hoàng mai Huế - Kiệt tác mùa Xuân”

Ban tổ chức Cuộc thi “Hoàng mai Huế - Kiệt tác mùa Xuân” đã trao 3 giải vàng, 5 giải bạc, 7 giải đồng và 14 giải khuyến khích cho các hạng mục tại Lễ hội Hoàng mai Huế lần thứ II- 2024.

Diễn ra từ 28/1 – 7/2 tại công viên Thương Bạc (thành phố Huế), Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ II do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hội Hoàng mai Huế phối hợp tổ chức đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Cuộc thi “Hoàng mai Huế - Kiệt tác mùa Xuân” Diễn ra từ 28/1 – 7/2 tại công viên Thương Bạc (thành phố Huế).

Cuộc thi “Hoàng mai Huế - Kiệt tác mùa Xuân” Diễn ra từ 28/1 – 7/2 tại công viên Thương Bạc (thành phố Huế).

Trên 400 tác phẩm đặc sắc nhất của các nghệ nhân, tổ chức, nhà vườn, là những tác phẩm hoàng mai toà cổ thụ, hoàng mai lớn và hoàng mai bonsai cùng nhau thi tài, khoe sắc.

Sự kiện còn có nhiều hoạt động bình chọn, trao giải thưởng cho các tác phẩm hoàng mai Huế - Tuyệt tác mùa xuân; giao lưu trao đổi kỹ năng, tay nghề; đấu giá sản phẩm Hoàng mai…

Hàng trăm tác phẩm Hoàng mai cùng nhau thi tài, thi sắc.

Hàng trăm tác phẩm Hoàng mai cùng nhau thi tài, thi sắc.

Cục Sở hữu trí tuệ đã trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Hoàng mai Huế cho Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên - Huế – cơ quan quản lý Giấy chứng nhận và Hội Hoàng mai Huế là tổ chức sử dụng Giấy chứng nhận này.

Với 3 nội dung thi là hoàng mai toà, hoàng mai lớn và hoàng mai bonsai, Ban tổ chức Cuộc thi “Hoàng mai Huế - Kiệt tác mùa Xuân” đã bình chọn và trao 14 giải khuyến khích; 7 giải đồng; 5 giải bạc và 3 giải vàng cho các hạng mục. Nghệ nhân Nguyễn Văn Phước có 2 tác phẩm giành giải Bạc và Vàng của hạng mục Hoàng mai toà và Nghệ nhân Trương Công Huy có 2 tác phẩm giành giải Bạc và Vàng của hạng mục Hoàng mai Bonsai.

Dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ đã trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Hoàng mai Huế.

Cục Sở hữu trí tuệ đã trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Hoàng mai Huế.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đây là điểm nhấn quan trọng, khởi đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Xuân theo định hướng Festival bốn mùa. Hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh và lan toả những giá trị về văn hoá, nghệ thuật của người Huế và thương hiệu Hoàng mai Huế trong dịp Tết đến, Xuân về.

 Ban tổ chức Cuộc thi “Hoàng mai Huế - Kiệt tác mùa Xuân” đã bình chọn và trao 14 giải khuyến khích; 7 giải đồng; 5 giải bạc và 3 giải vàng cho các hạng mục.

Ban tổ chức Cuộc thi “Hoàng mai Huế - Kiệt tác mùa Xuân” đã bình chọn và trao 14 giải khuyến khích; 7 giải đồng; 5 giải bạc và 3 giải vàng cho các hạng mục.

Hội Hoàng mai cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như triển lãm các sản phẩm Hoàng mai Huế, tổ chức các phiên chợ; giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm Hoàng mai Huế…, tạo cơ hội cho người trồng mai tiếp cận thị trường chơi mai cảnh khắp tứ phương, đem lại lợi ích kinh tế và là dịp quảng bá hình ảnh mai vàng xứ Huế, hướng đến việc xây dựng Huế trở thành xứ sở hoàng mai Việt Nam.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
Top