Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023 | 16:0

Triển lãm cây kiểng và phong lan ba miền tại Huế

Gần 400 tác phẩm cây kiểng, hơn 600 tác phẩm hoa phong lan, hơn 100 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật tiêu biểu của hơn 300 nghệ nhân đến từ 15 tỉnh, thành trên cả nước tham gia triển lãm.

Sáng  nay, 27/4, trong khuôn khổ các chương trình lễ hội mùa hạ của Festival Huế năm 2023, với chủ đề “Kinh thành tỏa sáng”, Ban Tổ chức Festival Huế 2023 khai mạc Triển lãm cây kiểng và phong lan ba miền tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội Huế.

Khai mạc Triển lãm cây kiểng và phong lan ba miền tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội Huế.

Khai mạc Triển lãm cây kiểng và phong lan ba miền tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội Huế.

Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và có nhiều hoạt động thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều Hội Hoa lan, Câu lạc bộ Cây kiểng, Câu lạc bộ đá cảnh đến từ nhiều địa phương ở cả 3 miền của đất nước.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ các chương trình lễ hội mùa hạ của Festival Huế năm 2023.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ các chương trình lễ hội mùa hạ của Festival Huế năm 2023.

Gần 400 tác phẩm cây kiểng, hơn 600 tác phẩm hoa phong lan, hơn 100 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của hơn 300 nghệ nhân đến từ 15 tỉnh, thành trên cả nước tham gia triển lãm đợt này. Triển lãm diễn ra từ ngày 27/4 đến 2/5.

Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và có nhiều hoạt động thu hút được sự quan tâm.

Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và có nhiều hoạt động thu hút được sự quan tâm.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có thể xem triển lãm, Ban Tổ chức mở cửa miễn phí ban đêm (từ 19 giờ - 22 giờ) các đêm 27, 28 và 29/4.

Triển lãm hội tụ hơn 1.000 tác phẩm cây kiểng và phong lan ở cả 3 miền của đất nước.

Triển lãm hội tụ hơn 1.000 tác phẩm cây kiểng và phong lan ở cả 3 miền của đất nước.

Người dân tham quan triển lãm tại Hoàng cung- Đại nội Huế vào ban đêm được ra vào hai cổng Chương Đức và Hiển Nhơn, phương tiện di chuyển gửi tại bãi xe Nam Xương và Nam Thắng.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top