Sáng 7/5, Ban Tổ chức Giải Marathon Quảng Ngãi – Cup BSR 2023 tổ chức tổng kết và trao giải. Ban tổ chức đã trao Giải Nhất chung cuộc cự ly 21km thuộc về vận động viên Lý Nhân Tín, số BIB 80151 (nam) và Phạm Thị Bình, số BID 80224 (nữ)…
Giải Nhất chung cuộc cự ly 10km thuộc về vận động viên Huỳnh Tấn Tiến, số BIB 60004 (nam) và Hứa Thanh Giang, số BID 60571 (nữ). Giải Nhất chung cuộc cự ly 5km thuộc về vận động viên Dương Đình Chiến, số BIB 50863 (nam) và Huỳnh Thị Diễm, số BID 55038 (nữ).
Ban tổ chức trao Giải Nhất chung cuộc cự ly 21km cho các vận động viên
Ban Tổ chức còn trao giải Nhất, Nhì ở các cự ly cho các vận động viên nam và nữ độ tuổi trên và dưới 40 tuổi.
Về giải đồng đội ở cự ly 5km, giải Nhất được trao cho đội Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR. Giải Nhì cho đội Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí PVC FC và giải Ba cho đội PVC Tower.
Được biết, Nữ hoàng chân đất - Phạm Thị Bình đoạt HCĐ Giải Marathon Châu Á (năm 2011) và HCV Seagame 27 năm 2013 tại Mianma.
Nữ hoàng chân đất Phạm Thị Bình đạt Giải Nhất chung cuộc cự ly 21km nữ giải Marathon Quảng Ngãi – Cup BSR 2023
Sáng sớm 7/5, Giải Marathon Quảng Ngãi – Cup BSR 2023 chính thức khởi tranh vào lúc 4 giờ sáng ngày 7/5, với 03 cự ly (5km, 10km và 21km). Sự kiện này không chỉ để rèn luyện và lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, biểu tượng về sự dẻo dai, ý chí kiên cường, bền bỉ, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh du lịch, văn hoá, con người Quảng Ngãi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và du lịch tỉnh nhà.
Một số hình ảnh các vận động viên tham gia thi đấu giải Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023 (ảnh do Ban tổ chức cung cấp):
Ban tổ chức giải cho biết, giải được áp dụng hệ thống theo dõi điện tử để thống kê kết quả chạy. 45 hạng mục giải thưởng trị giá khoảng 250 triệu đồng sẽ được trao ngay sau khi kết thúc cuộc thi. Giải Quảng Ngãi Marathon – Cúp BSR năm 2023 là giải chạy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức Quảng Ngãi.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.