Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024 | 14:41

Việt Nam-New Zealand hướng tới kim ngạch thương mại 2 tỷ USD trong năm 2024

Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam-New Zealad bao gồm các hoạt động mở cửa thị trường, xúc tiến thương mại, phòng vệ phương mại, hợp tác tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA mà hai nước là thành viên.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và ông Todd McClay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand đã ký kết Bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 11/3 tại Thủ đô Wellington, New Zealand, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và ông Todd McClay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand đã ký kết Bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ New Zealand.

Bản thỏa thuận được ký kết sẽ củng cố cơ sở pháp lý để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt hướng tới mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD trong năm 2024.

Với những nội dung đã được thống nhất theo Bản thỏa thuận nêu trên, hai bên sẽ tích cực tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp SME hợp tác kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm; thúc đẩy trao đổi thương mại song phương bao gồm các hoạt động mở cửa thị trường, xúc tiến thương mại, hợp tác phòng vệ phương mại; hợp tác chặt chẽ và tận dụng tối đa những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, các khuôn khổ hợp tác đa phương mà hai nước là thành viên…

Bản thỏa thuận được ký kết nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăm chính thức New Zealand là hoạt động quan trọng, không chỉ thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai nước mà còn có ý nghĩa góp phần vào thành công của chuyến thăm cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tham dự buổi tiếp xúc, gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp lớn và tiêu biểu tại New Zealand (Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng kinh doanh Auckland, đại diện Sân bay quốc tế Auckland, Tập đoàn Gentrack, Tập đoàn Stonewood, Công ty Năng lượng Mecury…) vào ngày 10/3.

Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có những chia sẻ về triển vọng hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam-New Zealand cũng như cung cấp các thông tin về môi trường, chính sách của Việt Nam đối với các lĩnh vực doanh nghiệp New Zealand quan tâm như thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ…

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand, chiếm 1,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của New Zealand, trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu đứng thứ 13 vào thị trường New Zealand, chiếm 1,3% thị phần nhập khẩu của New Zealand và là nhà nhập khẩu lớn thứ 17 của New Zealand, chiếm 1,4% thị phần xuất khẩu của nước này. Trong khi đó, New Zealand là đối tác thương mại thứ 38 của Việt Nam.

Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 1,3 tỷ USD, giảm khoảng 6% so với năm 2022./.

 

Theo Vietnam+
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top