Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 3 năm 2024 | 20:56

Việt Nam và Nga tăng cường hợp tác khoa học và đào tạo trong nông nghiệp

Chiều 13/3, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã tiếp đoàn Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay chủ yếu là thương mại. Đầu tư FDI của Nga vào Việt Nam không đáng kể, chủ yếu là từ Việt Nam sang Nga với dự án chăn nuôi bò sữa của TH True Milk trị giá 2,7 tỷ USD. 

Cụ thể, về lĩnh vực nông nghiệp, thương mại nông, lâm, thủy sản hai bên đạt khoảng 1 tỷ USD, khá cân bằng, chiếm khoảng 20% tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vladimir Murashkin, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cho rằng, mối quan hệ nông nghiệp giữa Việt Nam và Nga đã phát triển qua nhiều năm và sẽ tăng cường hơn nữa trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao và nhận quà từ ông Vladimir Murashkin, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam. 

“Ngành công nghiệp nông nghiệp muốn phát triển cần đội ngũ cán bộ mạnh, kỹ năng tốt. Phía Nga có cơ sở và các trường đại học đào tạo lâu đời và có kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực thú y. Những năm gần đây, Chính phủ Nga đã cung cấp khoảng 1.000 suất học bổng cho ứng viên Việt Nam, trong đó có những suất giành cho ứng viên trong lĩnh vực thú y, chăn nuôi…”, ông Murashkin nói.

Bí thư thứ nhất cho biết, cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ vừa qua giữa hai nước đã đi đến thỏa thuận thành lập mạng lưới các trường đại học Việt - Nga, trước tiên bắt đầu từ các trường đại học kỹ thuật. Trên cơ sở này, ông Murashkin đề xuất hai bên phối hợp thành lập mạng lưới các trường đại học của Việt Nam và Nga trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản. 

Phía Nga khẳng định tất cả ứng viên hoặc các cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT sang Nga học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, bên cạnh chương trình lý thuyết, sẽ được thực tập tại các cơ sở sản xuất và có kỹ năng nhất định sau đào tạo. 

Về phía Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến mong muốn phía Nga tích cực hợp tác và tăng số lượng các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Đồng thời, đề nghị phía Nga xem xét nhập khẩu bột cá, trứng gà và thức ăn chó mèo từ Việt Nam.

Thứ trưởng đề xuất hai bên tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ dự án về trang trại bò sữa cao sản của TH True Milk tại Nga nhằm đạt tiến độ đề ra và là mô hình hợp tác điểm về đầu tư giữa hai nước. Cuối cùng, Thứ trưởng mong muốn hai bên có thể trao đổi khả năng hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ Việt Nam tại Nga, cũng như trao đổi về khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm giữa các cán bộ Nga và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, thú y, nuôi trồng thủy sản.

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top