Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2023 | 18:40

Vụ cháy tại Trường Tiểu học Yên Hòa: Khẩn trương, kịp thời, đảm bảo an toàn cho thầy và trò

Trong báo cáo nhanh của UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội), vụ cháy tại Trường Tiểu học Yên Hòa trưa ngày 15/2 đã được dập tắt, học sinh được đưa ra ngoài theo phương án phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn.

Theo đó, vào hồi 11h40 phút  ngày 15/2/2023, xảy ra vụ cháy tại Trường Tiểu học Yên Hòa, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy).

Vụ cháy tại Trường Tiểu học Yên Hòa trưa 15/2.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo quận Cầu giấy đã chỉ đạo UBND phường Yên Hòa và các đơn vị phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2  - Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP. Hà Nội, Đội phòng cháy, chữa cháy - Công an quân Cầu Giấy đã điều 03 xe chữa cháy có mặt ngay tại hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy.

Khu vực cháy được xác định tại khu vực tầng hầm để xe của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, nhà trường đã thông tin ngay đến lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy, đồng thời di chuyển cháu học sinh theo phương án phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn cho học sinh. Đến 12h05, đám cháy đã được dập tắt.

Lực lượng chức năng dùng máy thổi khói và dập tắt được đám cháy.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa (quận Cầu Giấy) cho biết, sự việc diễn ra khoảng 15-20 phút. Thời điểm này là giờ ngủ trưa, khói bốc lên từ khu vực để xe đạp của học sinh ở tầng hầm, ngay lập tức nhà trường đã tạm thời di tản học sinh sang trường mầm non bên cạnh và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để ngăn chặn, dập đám cháy.  Sau đó nhận được sự hỗ trợ của  Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2  - Phòng Cảnh sát PCCC - Công an Thành phố và Đội phòng cháy, chữa cháy - Công an quân Cầu Giấy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ cháy tại Trường Tiểu học Yên Hòa, lãnh đạo phòng đã có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo nhà trường làm công tác di chuyển học sinh đến nơi an toàn, chỉ đạo lực lượng của nhà trường  sử dụng các dụng cụ, phương tiện tại chỗ để chữa cháy. Rất may đám cháy được  lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn trong thời gian ngắn. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh và không để xảy ra những vụ cháy đáng tiếc xảy ra, đề nghị các trường cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện có nguy cơ chập cháy cao, các mối nguy hiểm có thể gây cháy và xử lý triệt để, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top