Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022 | 19:44

Xây dựng Đảng bộ Phòng Hậu cần - Công an TP. Hải Phòng trong sạch, vững mạnh

Thực hiện phương châm “Hậu cần đi trước về sau”, mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng Hậu cần - Công an TP. Hải Phòng đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo phục vụ tốt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an thành phố.

Lực lượng hậu cần Công an TP. Hải Phòng ngày càng trưởng thành lớn mạnh, sát cánh cùng lực lượng Công an trong thành phố thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lập nên những chiến công xuất sắc vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thượng tá Đỗ Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hậu cần phổ biến, quán triệt việc rà soát, xây dựng hệ thống quy trình công tác trong lĩnh vực Tài chính - Hậu cần.

Đây là mục tiêu được Phòng Hậu cần - Công an TP. Hải Phòng triển khai khi thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) mà trọng tâm Kế hoạch Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Công an TP. Hải Phòng về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (gọi tắt là Kết luận số 21-KL/TW).

Hội nghị tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, triển khai thực hiện Kế luận, quy định của Hội nghị Lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khoá XIII; chuyên đêf năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khoá XIII; chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Phòng Hậu cần - Công an TP. Hải Phòng nhận thức rõ được tầm quan trọng của Kết luận số 21-KL/TW, đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến 7 chi bộ trực thuộc và 3 tổ chức đoàn thể việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW được gắn với chuyên đề học tập năm 2022 trong CAND: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, CAND phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”; Chuyên đề thành phố Hải Phòng năm 2022 về “Ý thức tự lực tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”. Bên cạnh đó cũng triển khai việc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và chuyên đề học tập “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc hơn nữa tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Phòng Hậu cần, Công an TP. Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Phòng Hậu cần, Công an TP. Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh.

Theo đó, để cụ thể hoá kế hoạch nêu trên, Đảng bộ Phòng Hậu cần - Công an TP. Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết của Trung ương và địa phương liên quan đến công tác đầu tư, quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu, thất thoát, tiêu cực. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần, trách nhiệm, kỷ cương pháp luật của đảng viên, CBCS, đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh đó, công tác tài chính - hậu cần phải “Đi trước - đón đầu” thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu giúp Giám đốc Công an TP thực hiện các dự án do Công an thành phố làm chủ đầu tư; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công đảm bảo không chồng chéo; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, cấp phát phương tiện; vật tư kỹ thuật; vũ khí, công cụ hỗ trợ; quân trang… Bố trí kinh phí đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu, kịp thời sửa chữa các phương tiện thuỷ, bộ cho lực lượng Công an thành phố…

Với tinh thần trách nhiệm trước Ðảng, Nhà nước và nhân dân, việc triển khai Kết luật số 21-KL/TW và chuyền đề học tập tại Đảng bộ Phòng Hậu cần, Công an TP. Hải Phòng được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, quyết liệt “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ. Việc này mang lại hiệu quả thiết thực, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh./.

Thu Huyền - Thuỳ Linh (Phòng Hậu cần, Công an TP. Hải Phòng)

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top