Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2016 | 9:15

Agribank Hà Tĩnh đồng hành cùng người dân vùng lũ

Đồng cảm với những mất mát của bà con nhân dân vùng lũ, những ngày qua, cả hệ thống Agribank đang hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Trên tinh thần đó, Agribank chi nhánh Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung ương Hội nông dân Việt Nam đến thăm và ủng hộ bà con vùng lũ số tiền 150 triệu đồng.

Tham gia lễ ủng hộ có sự tham gia của đồng chí Lều Vũ Điều – Anh hùng lao động, Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Nhuần – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh. Về phía Agribank Hà Tĩnh, có đồng chí Nguyễn Thị Diên –Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh, đồng chí Trần Sỹ Thu – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Hà Tĩnh cùng sự tham gia của lãnh đạo UBND xã Hà Linh, xã Thạch Hạ cùng đông đảo bà con nhân dân.
 
 
 

Trên tinh thần đóng góp ủng hộ bà con vùng lũ sớm khắc phục thiệt hại sau lũ, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Agribank chi nhánh Hà Tĩnh đã trao cho 100 hộ dân ở xã Hà Linh, mỗi hộ 01 triệu đồng.
 

Cùng ngày, Agribank chi nhánh Hà Tĩnh tiếp tục đến UBND xã Thạch Hà trao tiền ủng hộ cho 23 hộ dân có lồng bè nuôi cá bị thiệt hại nghiêm trọng sau lũ, mỗi hộ 1 triệu đồng. Đặt biệt, cũng trong ngày này, Agribank chi nhánh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 3 triệu đồng cho 9 gia đình có người thân bị chết đuối trong lũ.

Bên cạnh ủng hộ trưc tiếp các hộ gia đình chịu thiệt hại năng nề sau lũ, Agribank Hà Tĩnh còn ủng hộ 9 trường mầm non, trường tiểu học thuộc huyện Hương khê tổng số tiền là 200 triệu đồng. Mỗi trường 20 triệu bao gồm 1 tủ lạnh, 1 nồi cơm điện, 50 bộ chăn gối và 100 bát ăn cơm.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của Agribank chi nhánh Hà Tĩnh, cô Lê Thị Kim Lợi- Hiệu trưởng trường mầm non Lộc Yên đã bật khóc. Cô nói “ Hôm nay là ngày 20.10, các em đã bỏ hết niềm vui sau lưng để đến với học sinh vùng lũ,trao những món quà thiết thực nhất đến các cháu và nhà trường. Không biết nói gì hơn, thay mặt Ban giám hiệu nhà trường xin gửi lời cám ơn sâu sắc và lời chúc đến toàn thể cán bộ Agribank ”.

Phát biểu tại lễ ủng hộ, Giám đốc Agribank Hà Tĩnh Nguyễn Thị Diên đã động viên bà con nhân dân vùng lũ khắc phục thiệt hại, sớm đi vào sản xuất, ổn định đời sống. Được biết, sắp tới sẽ có thêm đoàn Agribank các chi nhánh về Hà Tĩnh chia sẻ, động viên bà con nhân dân vùng lũ. Đây là truyền thống tốt đẹp,thể hiện tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của cán bộ Agribank nói chung và Agribank chi nhánh Hà Tĩnh nói riêng.

Võ Nhi


 
                                                                          

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top