Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017 | 3:14

Agribank Hà Tĩnh tiêu thụ thịt lợn giúp nông dân

Nhằm chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi trong thời điểm giá heo hơi tụt giảm mạnh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã ra quân tiêu thụ thịt giúp bà con.

Sự cố giá thịt lợn tụt giảm nghiêm trọng, không tiêu thụ được khiến người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rơi vào cảnh nợ nần, khó khăn bởi đàn lợn hàng trăm ngàn con cả tháng nay thiếu thức ăn. Vì trách nhiệm đối với người chăn nuôi, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Diên đã phát động toàn thể cán bộ nhân viên tiêu thụ thịt lợn cho nông dân bằng cách tăng khẩu phần ăn của trong gia đình, mỗi người mua 10kg lợn hơi, giao Agribank Cẩm Xuyên làm trung tâm mua, mổ thịt có chứng chỉ cấp giết, mổ của cơ quan thú y, đồng thời chuyển đến các chi nhánh giao dịch trên địa bàn toàn tỉnh bằng xe đông lạnh, giá thu mua lợn hơi là 35.000 đồng/kg.

Cán bộ Agribank Cẩm Xuyên thu mua thịt lợn cho nông dân.

Giám đốc Agribank huyện Cẩm Xuyên, ông Nguyễn Hoàng Hải nói: "Khi nhận nhiệm vụ từ Agribank tỉnh, chúng tôi đã tập trung giải cứu hộ chăn nuôi có đàn lợn thương phẩm lớn nhất trên 1.500 con trên địa bàn huyện bằng cách tới chuồng mua, bắt lợn về tự giết mổ, phân phối cho toàn thể CBNV của Agribank trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần động viên người chăn nuôi sớm vượt qua khó khăn trước mắt, để hướng tới phát triển lâu dài, bền vững hơn".

Chị Lê Thị Thanh Nga, cán bộ của Agribank Cẩm Xuyên chia sẻ: "Chúng tôi luôn xác định, ngân hàng bỏ tiền ra cho nông dân vay để phát triển chăn nuôi lợn, khi lợn không bán được, nông dân nguy khốn, ngân hàng cũng rất lo lắng, vì thế chúng tôi tiên phong đi đầu trong việc tiêu thụ thịt lợn cho nông dân, tăng khẩu phần ăn trong gia đình nhằm động viên người chăn nuôi vượt qua khó khăn, ôn định cuộc sống".

                                                                                                                               Anh Bình

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top