Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 9 năm 2021 | 19:36

Agribank Hương Khê và Hội LHPN huyện hỗ trợ điện thoại thông minh cho 6 học sinh

Trong đợt dịch này, điện thoại và máy tính là phương tiện quan trọng để học trực tuyến của các em học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, đây lại là ước mơ của nhiều học sinh và không phải gia đình nào cũng có điều kiện trang bị.

Để tạo điều kiện cho các em khó khăn, Agribank Chi nhánh Hương Khê, Hà Tĩnh II và Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 6 máy điện thoại thông minh hiệu ViVo y3s để các em học trực tuyến với phương thức hợp đồng cho mượn.
 
still0601_00001.jpg Agribank Hương Khê và Hội LHPN huyện hỗ trợ điện thoại thông minh cho 6 học sinh.
 
Năm học này, huyện Hương Khê có gần 6.200 học sinh của 12 trường THCS tham gia học trực tuyến từ ngày 6/9 đến nay. Qua khảo sát thực tế tại các trường, hiện toàn huyện còn 180 em chưa có phương tiện để tham gia học. Số học sinh này thuộc diện gia đình khó khăn, đông con.
 
Nhằm chung tay để các em được tham gia học trực tuyến, Agribank Chi nhánh Hương Khê, Hà Tĩnh II và Hội LHPN huyện đã trích kinh phí mua 6 máy điện thoại thông minh, kèm sim Viettel vào mạng miễn phí 1 năm cho 6 học sinh mượn để học, khi nào các em có điều kiện mua máy thì chuyển cho các em khác để học, hoặc trả về khi kết thúc học trực tuyến.
 
Được biết, với sự nổ lực của các nhà trường, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và nhiều cá nhân, đến ngày 7/9, huyện Hương Khê đạt 95,4% số học sinh tham gia học trực tuyến.
 
Hồ Cường
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top