Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020 | 20:12

Alphanam Group và FLC Group ký kết hợp tác chiến lược

Theo thoả thuận này, hai bên sẽ ưu tiên sử dụng, khai thác và hợp tác trên những lĩnh vực thế mạnh của nhau.

Ngày 16/8/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, Alphanam Group và FLC Group chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều nội dung quan trọng để gia tăng năng lực cạnh tranh và sức mạnh nội tại của hai bên trong giai đoạn phát triển mới.

Cụ thể, Alphanam sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ về hàng không, du lịch, nghỉ dưỡng; vật liệu xây dựng; nước uống tinh khiết và một số sản phẩm, dịch vụ khác trong hệ sinh thái của FLC. Về phía FLC, sẽ ưu tiên sử dụng dịch vụ khách sạn của Alphanam tại Đà Nẵng, dịch vụ tư vấn quy hoạch, thiết kế công trình, thiết kế nội thất của SDesign cũng như các sản phẩm sơn Kansai Alphanam, thang máy FujiAlpha, thiết bị vệ sinh cao cấp ToTo Nhật Bản do phía Alphanam sản xuất và cung cấp.

Trong phạm vi hợp tác chiến lược, Tập đoàn Alphanam và Hãng hàng không Bamboo Airways cũng chính thức ký biên bản hợp tác với nội dung Alphanam sẽ trở thành khách hàng doanh nghiệp của Bamboo Airways, đi kèm những chính sách ưu đãi được áp dụng riêng biệt. Sự liên kết này hứa hẹn mang tới những trải nghiệm dịch vụ bay chất lượng cao dành cho cán bộ nhân viên Alphanam cũng như đối tác.

Trên thực tế, FLC và Alphanam thực tế đã duy trì quan hệ hợp tác bền vững từ nhiều năm nay, đặc biệt khi cả ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC và ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Alphanam đều là những doanh nhân đến từ Câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ – tổ chức tập hợp những Doanh nhân hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội khác nhau, trong đó nòng cốt là những doanh nghiệp đoạt giải Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Giải thưởng Sao Đỏ.

 

1.jpg

Alphanam Group và FLC Group chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải cho rằng về định hướng phát triển, cả Alphanam và FLC có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là tư duy tiên phong, nỗ lực mang đến cho thị trường những sản phẩm, dịch vụ và chất lượng hàng đầu. Việc ký kết hợp tác giữa Alphanam và FLC còn mang một ý nghĩa lớn hơn khi thúc đẩy việc hợp tác giữa các doanh nghiệp của Doanh nhân trong CLB Sao Đỏ.

Tham gia chứng kiến lễ ký kết, Ông Nguyễn Cảnh Hồng, Chủ tịch CLB Doanh nhân Sao Đỏ, Chủ tịch Eurowindow cũng nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, CLB Doanh nhân Sao Đỏ đã phát động phong trào các thành viên ưu tiên sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của nhau thì việc hợp tác của Alphanam và FLC mang một ý nghĩa rất lớn, là những Doanh nhân Sao Đỏ tiên phong trong việc thúc đẩy việc hợp tác giữa các doanh nghiệp. Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC Group mong muốn hai bên sẽ nghiên cứu kĩ lưỡng sản phẩm, dịch vụ của nhau để cùng mang lại những giá trị thiết thực nhất, giúp mối quan hệ được nâng lên một tầm cao mới.

 

2.jpg

Tại lễ ký kết, TGĐ Nguyễn Ngọc Mỹ cũng dành nhiều lời khen ngợi về dịch vụ của Bamboo Airway và những gì mà FLC đã và đang làm. Đồng thời cũng nhấn mạnh, với việc hợp tác chiến lược 2 doanh nghiệp sẽ coi nhau như gia đình, để thời gian tới 2 bên sẽ học hỏi được những điểm mạnh để cùng nhau đi xa và đi nhanh trên hành trình phát triển của tương lai.

Tin chắc rằng sau lễ ký kết, các sản phẩm, dịch vụ của hai Tập đoàn sẽ được khai thác, phối hợp một cách hiệu quả nhằm tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm chung để tối ưu, cộng hưởng thế mạnh, mang lại lợi ích bền vững cho cả hai bên.

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top