Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 8 năm 2018 | 20:4

An Giang: Tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hôm nay, ngày 20/8, tại cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).

 
Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương; các đồng chí cách mạng lão thành; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các vị nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc; đại diện thân tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời - đã suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
20180820_085755.jpg
Đọc diễn văn lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

“Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã có nhiều công lao, đóng góp to lớn, góp phần cùng Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, sự trung thành, tân tụy với sự nghiệp cách mạng; tinh thần anh dũng, bất khất; đức tính khiêm tốn, giản dị; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; tinh thần đại đoàn kết dân tộc...”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là dịp để các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu; tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
20180820_062601.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chia sẻ: Hơn 70 năm cống hiến cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng gắn liền với lịch sử thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Và với uy tín với Đảng, nhân dân cùng những cống hiến to lớn cho cách mạng, cho đất nước, Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao cho Bác Tôn giữ nhiều trọng trách quan trọng, như: Tổng Thanh tra Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua ái quốc, Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Liên Việt toàn quốc, Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (nay là Chủ tịch Quốc hội) và trọng trách cao nhất là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, sau này là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bác Tôn đã kế tục sự nghiệp của Bác Hồ, lãnh đạo đưa đất nước hoàn toàn giải phóng, phát triển đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ đã chọn.

Nhớ về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chúng ta không chỉ kính trọng phẩm chất chính trị, tài năng tổ chức và năng lực trí tuệ của một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc, mà còn khâm phục, yêu mến một nhân cách lớn, cao thượng và trong sáng, phẩm chất cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, biết quy tụ, đoàn kết và lãnh đạo toàn thể nhân dân, là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh, học tập. Cùng với đó là lối sống mộc mạc, khiêm tốn, chan hòa tình cảm, sẵn lòng chia sẻ khó khăn với đồng chí, đồng bào; khi đã trở thành một vị nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn giữ nếp sống giản dị của một người lao động bình thường, tự mình làm mọi việc cho bản thân mà không muốn phiền ai giúp đỡ. Dù đảm trách nhiều trọng trách của đất nước, nhưng đối với gia đình, Bác Tôn là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, trách nhiệm, rất mực yêu thương, thủy chung và sâu nặng nghĩa tình đối với gia đình, vợ con…
20180820_062329.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở TP. Long Xuyên

“Để tưởng nhớ đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ và nhân dân An Giang luôn phấn đấu, hành động quyết liệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương để xứng đáng với Bác, với mong mỏi khôn nguôi của Bác”, đồng chí Xuân nhấn mạnh.

Trước đó, vào chiều 19/8, tại Hội trường UBND tỉnh An Giang, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”, nhằm tưởng nhớ, khẳng định và tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam.
Hoàng Thơ - Thanh Hải
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top