Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm 2017 | 2:10

An toàn và tính mạng người dân là trên hết

Đến 18h chiều nay (25/12), nếu các hộ dân thuộc diện sơ tán không tự nguyện thì buộc phải thực hiện việc cưỡng chế, để bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Đồng thời, thực hiện kiểm tra bảo đảm an toàn cho người trên các đảo, nhà giàn.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng chỉ đạo cuộc họp - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Nhằm đánh giá tình hình, kiểm điểm công tác chuẩn bị ứng phó bão số 16 (bão Tembin) được dự bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam Bộ nước ta hôm nay.

Ngày 26/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) đã tổ chức họp giao ban trực tuyến. Chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền các địa phương thông báo, kiểm đếm hướng dẫn cho 69.121 phương tiện với 343.169 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, 7.534 người tại 4.096 lồng bè để chủ động phòng tránh. Các địa phương đã tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn được 74.259 người, chằng chống 43.649 ngôi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 25 đến hết ngày 26/12.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo khí tượng Hạn ngắn (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương) cho biết, đêm 24/12, bão tới khu vực đảo Trường Sa Lớn (Quần đảo Trường Sa), gió cấp 13, giật cấp 15, đây là thời điểm bão số 16 mạnh nhất. Hiện bão đang có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, 4 tỉnh gồm Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau bão sẽ đổ bộ trực tiếp vẫn có gió mạnh cấp 9-10. Sức gió ở Côn Đảo ở cấp 9-10, giật cấp 11-13. Bão sau khi quét qua các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sẽ di chuyển sang vùng biển Tây, cần chú ý đề phòng. Đồng thời bão số 16 cũng gây mưa lớn ở Nam Bộ với lượng mưa từ 200-250 mm trong thời gian ngắn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng lưu ý vùng tâm bão số 16 dự kiến đi qua các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, huyện Cù lao Dung (Sóc Trăng), Bạc Liêu, Cà Mau, đặc biệt các khu vực như cù lao: huyện Cù lao Dung (Sóc Trăng), Nhà Mát, Gành Hào (Bạc Liêu). Các địa phương cần kiểm tra, kiểm soát các tàu thuyền hoạt động ven bờ, các lồng bè, người dân phải dời tàu, dời khỏi lồng bè di chuyển lên bờ. Đối với các tàu thuyền trên sông, thực hiện việc cấm sông. Đúng trưa ngày 25/12, phải cơ bản hoàn thành việc sơ tán dân đến nơi an toàn. Đến 18h chiều nay, nếu các hộ dân thuộc diện sơ tán không tự nguyện thì phải thực hiện việc cưỡng chế, để bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra bảo đảm an toàn cho người trên các đảo, nhà giàn, giàn khoan. Đề nghị Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục phối hợp với các địa phương để nắm tình hình các hộ dân thuộc các vùng xa, vùng sâu ( huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Tinh thần là nỗ lực cao nhất nhằm bảo đảm tính mạng an toàn cho người dân, giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất do bão gây ra.

Đỗ Hương/Chinhphu.vn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top