Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022 | 15:31

Ảnh hưởng bão số 2, nhiều địa phương bị ngập lụt, thiệt hại về hoa màu

Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, thiệt hại nặng. Thậm chí đã có thiệt hại về người.

Sáng 12/8, ông Quách Đình Vận - Chủ tịch UBND xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lũ cuốn khiến thanh niên 17 tuổi mất tích.

Sự việc xảy ra 15h ngày 11/8, lúc này B.Đ.T. (17 tuổi) cùng 2 người bạn là B.V.B. (cùng tuổi) và B.V.D. (14 tuổi) rủ nhau ra sông Bôi quăng lưới bắt cá. Khi cả 3 cố vượt sang sông, T. bị lũ cuốn trôi mất tích, 2 người còn lại may mắn thoát chết.

Phát hiện T. bị lũ cuốn, ông Bùi Văn B. (SN 1973, cùng xóm) lấy thuyền đuổi theo để cứu, nhưng bất thành.

Đến sáng 12/8, gia đình cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm anh T. "Do mưa lớn kéo dài, nước lũ trên sông đang tiếp tục dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy" - ông Vận cho hay.

Cũng trong chiều 11/8, lúc 17h, cháu H.T.U. (4 tuổi, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình), theo bố mẹ đi làm. Trong lúc đang chơi, cháu bé bị ngã xuống mương nước chảy xiết dẫn đến bị đuối nước và tử vong.

Chưa dùng lại tại đó, Mưa lớn đã làm 11 ngôi nhà trên địa bàn xã Phong Phú, Phú Cường (huyện Tân Lạc); xã Thu Phong và xã Thung Nai (huyện Cao Phong) bị thiệt hại do ngập và sạt lở đất taluy dương; làm sạt lở đất đá gây đổ khoảng 40m tường rào của Nhà tạm giam Công an huyện Đà Bắc.

 

11111111111111111111.jpg
Hiện trường nơi thiếu niên 15 tuổi bị lũ cuốn ngày 12/8

 

Ngoài thiệt hại về người, nhà cửa, mưa lớn gây ngập úng thiệt hại gần 300ha lúa, hoa màu của các huyện Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc và Mai Châu; làm 230 con gà bị nước cuốn trôi, thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Các tuyến đường tỉnh lộ: 433, 435, 436, 446 bị sạt lở taluy dương; ước tính khoảng gần 4.000m3 đất đá tràn ra đường, nước chảy xiết, ngập sâu gây tắc đường cục bộ, chưa lưu thông được. Ngày 11/8, khu vực đường tỉnh 448 có đoạn nước dâng ngập sâu 1m.

Tương tự, tại Lào Cai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lào Cai cũng cho biết, khoảng 6h15 ngày 12/8/2022 trên địa bàn xã Cam Đường (TP. Lào Cai) xảy ra trường hợp bị lũ cuốn trôi.

Cụ thể, nạn nhân là V.Đ.D sinh năm 2007 trú tại tổ 16, phường Pom Hán (TP. Lào Cai). Vào khoảng thời gian trên, em V.Đ.D đi xe đạp điện qua đập tràn thôn Dạ 2, xã Cam Đường thì bị nước lũ cuốn trôi.

Sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lào Cai đã đôn đốc, chỉ đạo đơn vị chức năng cùng UBND xã Cam Đường huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2, nên ngày hôm nay (12/8), các khu vực trong tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác; có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến ước khoảng 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Từ đêm về sáng ngày 13/8 mưa giảm dần. Mưa lớn chỉ còn tập trung ở khu vực các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát của tỉnh Lào Cai.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cơ quan chức năng tỉnh này khuyến cáo, người dân trên địa bàn tỉnh cần đề phòng dông lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

 

 
 
Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top