Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022 | 9:8

Ảnh hưởng bởi bão số 2, nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy

Do ảnh hưởng của cơn bão Mulan, các hãng hàng không khuyến nghị khách hàng truy cập website, trang facebook chính thức, liên hệ các phòng vé trên toàn quốc hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng để kịp thời thu xếp lịch trình cá nhân.

Theo đó, Vietnam Airlines vừa phát thông báo, hôm nay (11/8), hãng huỷ 2 chuyến bay giữa Hải Phòng và TP. HCM (số hiệu VN1182/1175), lùi giờ khởi hành 2 chuyến bay VN1178/1182 cùng chặng.

Với một số chặng bay khác hãng cũng lùi giờ khởi hành, gồm: Buôn Mê Thuột - Hải Phòng (số hiệu VN1512/1513); chặng Cam Ranh - Hải Phòng (VN1580/1581); chặng Đà Lạt - Hải Phòng (VN1520/1521). Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi. 

Vietnam Airlines cho biết sẽ hỗ trợ hành khách đã mua vé trên các chuyến bay bị ảnh hưởng, đổi sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu khách yêu cầu. 

Vietnam Airlines vừa phát thông báo, hôm nay (11/8), hãng huỷ 2 chuyến bay giữa Hải Phòng và TPHCM (số hiệu VN1182/1175), lùi giờ khởi hành 2 chuyến bay VN1178/1182 cùng chặng.

 

20220811084147-12z2004758019291ef7aafbe5300136b92ed3e133694f1f7-15963061069861782187055.jpg
Ảnh minh họa

 

Với một số chặng bay khác hãng cũng lùi giờ khởi hành, gồm: Buôn Mê Thuột - Hải Phòng (số hiệu VN1512/1513); chặng Cam Ranh - Hải Phòng (VN1580/1581); chặng Đà Lạt - Hải Phòng (VN1520/1521). Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi. 

Vietnam Airlines cho biết sẽ hỗ trợ hành khách đã mua vé trên các chuyến bay bị ảnh hưởng, đổi sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu khách yêu cầu. 

Cũng liên quan đến tình trạng bão lũ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cùng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 (Mulan) tại Hải Phòng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khuyến cáo, với những kịch bản, phương án đã đưa ra cần phải được thực hiện rốt ráo hơn nữa, đề nghị địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Mặt khác, Hải Phòng cần tích cực thông tin, tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch nhất là khách du lịch và người dân trên các đảo.

“Cơn bão số 2, không ảnh hưởng quá lớn về gió đối với các tỉnh phía Bắc, trong đó có Quảng Ninh và Hải Phòng. Tuy nhiên, từ nay đến hết thứ 7 có thể sẽ có mưa rất lớn, do đó, các địa phương cần tính toán các giải pháp hợp lí để tiêu nước đệm và chống úng lụt trong các khu dân cư và đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp”, Thứ trưởng cho hay.

 

44f0eaf7.jpg
Cục Trồng trọt cần sớm ra văn bản cho các địa phương tổ chức thu hoạch nhanh chóng các loại cây ăn quả.

 

Cũng theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, hiện nay, tại khu vực các địa phương dự báo nằm trong tầm ảnh hưởng của bão số 2 đang có khoảng 144 ha diện tích nuôi trồng thủy sản với hơn 4.000 nhân công trong các lồng bè, chòi canh. Tổng cục Thủy sản đã ra công điện chỉ đạo tất cả các địa phương thông báo đến chủ tàu, bè, chòi canh không ở lại trong thời gian bão đổ bộ.

Đồng thời, tiếp tục thông tin, phát cảnh báo cho các tàu, bè đang hoạt động trong khu vực biển phía Nam để theo dõi, nắm bắt tình hình về diễn biến, ảnh hưởng bão số 2, từ đó có kế hoạch ra khơi đánh bắt an toàn.

Về tình hình trồng trọt tại các khu vực phía Bắc, nơi chịu ảnh hưởng của bão, theo báo cáo của Cục Trồng trọt, diện tích lúa mùa đang gieo cấy hiện có trên 1 triệu ha. Lúa đang trong giai đoạn phát triển, về cơ bản sản xuất đảm bảo an toàn.

Theo đó, Ban Chỉ đạo giao cho Tổng cục Thủy lợi phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác tiêu nước đê, giữ nước kịp thời, tránh cho lúa bị gãy đổ, ngập úng.

Cùng với đó, Cục Trồng trọt cần sớm ra văn bản cho các địa phương tổ chức thu hoạch nhanh chóng các loại cây ăn quả, đặc biệt là nhãn đang vào mùa vụ, để tránh việc nông sản của người dân bị ảnh hưởng đến chất lượng do tác động của mưa bão.

 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top