Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 | 15:43

Bà Nguyễn Thị Hà Tân tái đắc cử Bí thư huyện ủy Vũ Quang

Đại hội đại biểu huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tiến hành bỏ phiếu bầu 34 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Nguyễn Thị Hà Tân tái đắc cử Bí thư huyện ủy Vũ Quang.

Sáng ngày 9/7, Đảng bộ huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Vũ Quang mới chỉ có 3 xã đạt chuẩn NTM. Đến cuối tháng 12/2019, toàn huyện đã có 9/9 xã đạt chuẩn NTM, vượt trước thời gian đăng kí 1 năm. Trong xây dựng đô thị văn minh, đến nay thị trấn Vũ Quang có 6/10 tiêu chí đã đạt, các tiêu chí còn lại đã đạt từ 75 – 90%.
 
vq7.jpg
Phấn đấu xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.
Toàn huyện xây dựng mới 775 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu trở lên nâng tổng số lên 1.825 mô hình, các mô hình đều ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 
vq8.jpg
Tổng diện tích cây ăn quả của Vũ Quang đã đạt 3.700 ha (chiếm 20,9% tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh.
Đến thời điểm này, tổng diện tích cây ăn quả của Vũ Quang đã đạt 3.700 ha (chiếm 20,9% tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh; 5 sản phẩm OCOP 3 sao; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 43 triệu/đồng/người/năm (tăng 15,75 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6%...
 
bp.jpg
Cam Bảo Phương sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.
Với phương châm: Dân chủ - Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển và Chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; khai thác tiền năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại, du lịch, nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững; Phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.
 
vq2.JPG
Nông thôn mới của Vũ Quang có nét đẹp riêng của rừng núi và bền vững trong thu nhập.
 
Đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên 13%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.300 tỷ đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 80 tỷ đồng; đến năm 2025, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng và bản sắc trong NTM của Vũ Quang sẽ là nét đẹp riêng của rừng núi và bền vững trong thu nhập...
 
vq6.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
 
Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 76%; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 2 - 2,5%; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; phấn đấu mỗi năm kết nạp 60 đảng viên trở lên; 100% xã, thị trấn có hệ thống chính trị vững mạnh…
 
vq5.jpg
 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V nhiệm kỳ 2020 -2025.
 
 
Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, đại hội xác định 3 mũi đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Phát huy tiềm năng, lợi thế rừng và đất rừng; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững. Khai thác lợi thế Vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, thương mại; xây dựng thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị sinh thái.
 
vq3.jpg

Bà Nguyễn Thị Hà Tân tái đắc cử Bí thư huyện ủy Vũ Quang (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 34 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Nguyễn Thị Hà Tân tái đắc cử Bí thư huyện ủy Vũ Quang.
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top