Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2021 | 18:14

Ba thiếu nhi ở Bình Phước đập heo đất lấy tiền mua quà tặng tuyến đầu chống dịch

Dịch Covid-19 đã và đang bùng phát tại nhiều địa phương ở tỉnh Bình Phước với những diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Qua theo dõi các thông tin trên truyền hình và mạng xã hội, các em Nguyễn Thiên Bảo (6 tuổi, Lớp 1-1, Trường TH Tân Phú C); Đặng Quỳnh Anh (12 tuổi, Lớp 6-7, Trường THCS Tân Phú); Vũ Ngọc Hà Vy (14 tuổi, Lớp 8-9, Trường THCS Tân Xuân) cùng ngụ tại TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã phần nào hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của các lực lượng tham gia trực chiến tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

hình-2.jpg
Từ phải sang, anh Phạm Huy Hùng - Bí thư Chi đoàn CA huyện Đồng Phú (thứ 2), các em Nguyễn Thiên Bảo (thứ 6), Đặng Quỳnh Anh (thứ 8), Vũ Ngọc Hà Vy (thứ 9) tặng quà cho chốt kiểm soát dịch tại xã Tân Lập do Công an huyện lập.

 

Nghe những thông tin do người thân kể, các em thiếu nhi này biết được việc huyện Đồng Phú đang tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, hiện vật, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Ngay sau đó, 3 em đã liên lạc với nhau để cùng tính chuyện sẽ làm điều gì đó giúp các anh chị, cô chú ở tuyến đầu chặn dịch.

Bàn bạc xong, 3 bé Nguyễn Thiên Bảo, Đặng Quỳnh Anh và Vũ Ngọc Hà Vy đã hỏi xin ý kiến cha mẹ rồi không chút do dự, cả ba em đã đập heo đất tiết kiệm của mình trong nhiều năm qua để lấy tiền ủng hộ các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Số tiền mà 3 bé gom góp được lên đến khoảng 21 triệu đồng.

Theo anh Phạm Huy Hùng, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú, các em đã nhờ cha mẹ kết nối với Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú để hỏi kỹ thêm thông tin và đưa tất cả số tiền nói trên cho cha mẹ mua những nhu yếu phẩm và một số vật dụng gồm: 100 thùng nước suối Lavie, 20 thùng sữa Nutri, 15 thùng bánh gạo, 20 cây đèn pin, 09 cây dù để đến thăm và tặng quà cho 7 tổ, chốt phòng dịch trên địa bàn huyện này.

Tại các điểm đến, đại diện các tổ, chốt phòng dịch, đã gửi lời cảm ơn đến gia đình 3 thiếu nhi nói trên và thể hiện sự trân quý về tấm lòng của thiếu nhi TP Đồng Xoài, nói chung và của 3 em Nguyễn Thiên Bảo, Đặng Quỳnh Anh và Vũ Ngọc Hà Vy nói riêng đã chung tay, góp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; đồng thời gửi lời chúc các bé và gia đình luôn vui khỏe, bình an trong mùa dịch. 

Nhận định về những việc làm nói trên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy bày tỏ: “Cách hành xử của 3 em thiếu nhi này góp phần lan tỏa những điều tử tế và khích lệ tinh thần những lực lượng trực tại các tổ, chốt phòng dịch. Trong cuộc chiến chống COVID-19, bên cạnh những sự hỗ trợ về vật chất thì không thể thiếu sự động viên về tinh thần đối với những lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Mỗi người, từ già đến trẻ hãy nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, tích cực chung tay ngăn dịch với những phần việc vừa sức mình thì làn sóng Covid-19 lần này sẽ sớm bị đẩy lùi”.

Được biết, từ đầu mùa dịch thứ tư đến nay, Đoàn toàn tỉnh Bình Phước đã vận động nguồn lực khoảng 3,5 tỷ đồng để trao cho tuyến đầu chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi dịch bệnh. Tuổi trẻ Bình Phước nói chung và huyện Đồng Phú nói riêng đã xung phong ra trận tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch và những khu vực cách ly, phong tỏa để cùng các lực lượng khác hướng dẫn người dân khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; đi tận từng hộ dân để tuyên truyền về phòng chống dịch và hướng dẫn cài đặt ứng dụng BlueZone; tham gia các đội hình truy vết khẩn cấp các trường hợp F1, F2, F3 và phun xịt khử khuẩn...

Thắng Trân

 

Thắng Trân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top