Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 5/1 do ảnh hưởng gió Đông Nam ở tầng thấp kêt hợp dòng xiết ở trên độ cao 5.000m liên tục đưa ẩm đến sẽ gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến cuối tuần.
Khu vực Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng hoàn lưu phía tây của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 1, mưa nhỏ vẫn tiếp nối từ Bắc Bộ xuống Hà Tĩnh khiến cho không gian ẩm ướt kìm giữ cho các tỉnh miền Bắc phổ biến ở mức 23 độ C.
Tây Nguyên và Nam Bộ nằm dưới khối áp cao cận nhiệt đới ngăn cản quá trình hình thành mây nên ngày nắng nhiều, đêm có mưa vài nơi.
Các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C, đêm rét 15-18 độ C.
Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội nhích nhẹ lên 23 độ C, đêm 16-19 độ C.
Tại các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, trời mưa nhỏ, có nơi mưa vừa, ban ngày dao động quanh mức 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C, đêm rét 16-19 độ C.
Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Đà Nẵng-Khánh Hoà có mưa vừa, có nơi mưa to, các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 23-30 độ C, đêm lạnh 20-25 độ C.
Khu vực Tây Nguyên tăng thêm khoảng 2 độ so với ngày 4/1, lên mức 27-30 độ C, đêm rét 16-19 độ C.
Nam Bộ oi nóng nhẹ 30-33 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Cần Thơ sẽ nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều khi nhiệt độ lên cao 33-34 độ C.
Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Huyện đảo Trường Sa, quần đảo Phú Quốc và Thổ Chu có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Nam đến Đông cấp 4-5.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.