Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020 | 13:44

Bắc Giang: Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh đối với đàn lợn, gà phục vụ Tết

Bắc Giang hiện có trên 1 triệu con lợn, 18,4 triệu con gia cầm, trong đó có một lượng lớn chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán.

Thêm nữa, với vị trí nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng nên là đường vận chuyển hàng hóa quan trọng nhưng cũng là kẽ hở trong việc lây lan dịch bệnh.

 

t36.jpg
Hiện, Bắc Giang có khoảng 5 triệu con gà, 300.000-400.000 con lợn được người chăn nuôi chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán.

 

Để bảo vệ đàn gia cầm, đàn lợn, Bắc Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn nguồn lây.

Phóng viên Kinh tế nông thôn có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Dương, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Xin ông cho biết, nguồn thực phẩm là lợn và gà phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bắc Giang đã chuẩn bị đến đâu?

Bắc Giang hiện có hơn 1 triệu con lợn, 18,4 triệu con gia cầm, trong đó riêng đàn gà đạt gần 16 triệu con. Theo thống kê có khoảng 5 triệu con gà, 300.000-400.000 con lợn được người chăn nuôi chuẩn bị phục vụ Tết.

Để bảo vệ đàn lợn, cơ quan chuyên môn tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch phòng chống dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2021-2025, trong đó tỉnh cấp kinh phí để vệ sinh tiêu độc khử trùng, hướng dẫn nuôi theo mô hình sinh học, hỗ trợ kinh phí lấy mẫu đi xét nghiệm khi lợn vận chuyển từ tỉnh khác về hoặc lợn trong tỉnh xuất bán.

Đối với đàn gà, tỉnh có kinh phí để phục vụ phòng chống dịch, được thực hiện ngay từ đầu năm như: tiêm phòng, tiêu độc khử trùng theo định kỳ.

Gần Tết, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ra/vào Bắc Giang khá lớn, khả năng lây lan dịch cao. Tỉnh có kế hoạch như thế nào để ngăn chặn nguồn lây, thưa ông?

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, lượng vận chuyển hàng hóa rất lớn. Để tăng cường công tác kiểm soát, đưa sản phẩm đảm bảo an toàn ra thị trường, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã giao nhiệm vụ rất cụ thể, anh em đi kiểm soát đến tận các trang trại chăn nuôi để khi xuất đi các tỉnh hoặc xuất đến các điểm giết mổ sẽ truy xuất, kiểm soát được tận gốc đối với đàn lợn và đàn gà.

Đối với vận chuyển trên đường, tỉnh đã thành lập các tổ kiểm tra liên ngành hoạt động liên tục làm sao chủ động ngăn chặn việc nhập lậu gia súc, gia cầm, xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển không có giấy phép.

Năm 2019, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, lợn bị chết tập trung ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, gần như trang trại quy mô lớn không bị mắc dịch. Thời gian tới, tỉnh có kế hoạch gì để hướng tới sản xuất tập trung, hạn chế dịch bệnh, thưa ông?

Bắc Giang hiện có gần 400 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, các gia trại chăn nuôi dưới 3.000 con khoảng mấy nghìn hộ, còn lại là các hộ nuôi nhỏ lẻ.

Năm 2019, qua thống kê thiệt hại về dịch tả lợn châu Phi, chủ yếu là ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ chưa thực hiện chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học, nên khi tái đàn rất khó, khi đã tái đàn cũng rất dễ bị dịch trở lại. Do vậy, cơ quan chuyên môn không khuyến khích phát triển ở các hộ này mà khuyến khích đưa các hộ đủ điều kiện phát triển lên chăn nuôi tập trung với quy mô lớn. Còn những hộ không phát triển được thì nên chuyển sang chăn theo hướng khác mà khả năng nuôi theo an toàn sinh học dễ hơn như: chăn nuôi gà, chim, thỏ, dê…

Đặc biệt, tại cuộc họp HĐND tỉnh vừa qua, ngành nông nghiệp đã tham mưu, thông qua Hội đồng cơ chế chính sách phát triển theo chuỗi, hướng dẫn tất cả các hộ chăn nuôi chưa đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn thì tham gia các chuỗi cùng doanh nghiệp để chăn nuôi an toàn sinh học. Khi tham gia chuỗi, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị, trong đó Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí.

Năm 2020, Bắc Giang đã tham gia một số chuỗi, trong chăn nuôi có chuỗi liên kết tiêu thụ gà nuôi theo mô hình an toàn sinh học. Khi hộ nuôi tham gia, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ giống, thức ăn theo chuỗi khép kín, thu mua tiêu thụ sản phẩm giúp người dân. Đây là xu hướng phát triển trong thời gian tới của tỉnh.

Xin ông cho biết thêm về thực trạng nuôi theo mô hình an toàn sinh học đối với đàn lợn, đàn gà cũng như thực hiện chuỗi liên kết đối với 2 loại con này?

Hiện, khoảng 50% tổng đàn lợn của Bắc Giang nuôi theo mô hình an toàn sinh học, 50% còn lại  sẽ tiếp tục áp dụng tăng dần lên. Năm 2021, có khoảng 10 lớp tập huấn cho các hộ chăn nuôi nhỏ, hướng dẫn họ chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học.

Bắc Giang hiện có 10 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm với sản lượng chiếm khoảng 10% tổng đàn lợn. Dự kiến giai đoạn 2021-2025 sẽ chiếm tỷ lệ lớn hơn, từ đó tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối với gà nuôi theo mô hình an toàn sinh học, sẽ chiếm khoảng 60% tổng đàn của tỉnh, đa số các hộ nuôi gia cầm đều sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý môi trường, kể cả chăn nuôi gà đồi.

Cuối năm là thời điểm rất nhiều dịch bệnh có thể xảy ra. Đê bảo vệ đàn gà, đàn lợn, đặc biệt là lượng gà, lợn phục vụ Tết, Bắc Giang đã có những giải pháp gì, thưa ông?

Cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho tỉnh sớm tổ chức các đợt tiêm phòng đại trà ngay từ đầu năm. Dự kiến, tháng 1/2021 sẽ tiêm phòng đại trà các loại vắc xin, một là vắc xin Nhà nước hỗ trợ, hai khuyến cáo người dân đầu tư thêm những loại vắc xin cơ bản khác tiêm phòng ngay từ tháng 1 để chủ động phòng chống.

Chi cục cũng đang phát động Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trước Tết Nguyên đán. Hiện, đang xin tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để cùng người dân thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top