Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 8 năm 2018 | 23:7

Bắc Quang: Các hộ có trâu bị chết sẽ được vay vốn tái đàn

Liên quan đến vụ 8 con trâu bị chết tại một quả đồi thuộc thôn Thanh Bình, thị trấn Việt Quang. Phòng NN và PTNT huyện Bắc Quang (Hà Giang) sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp hộ gia đình tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư tái đàn.

Như thông tin trước đó Báo Kinh tế nông thôn đã đăng tải. Vào khoảng 9h sáng ngày 5/8, người dân thôn Thanh Bình bàng hoàng phát hiện có 8 con trâu đã chết tại một quả đồi thuộc thôn Thanh Bình, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang). Tại hiện trường, xác những con trâu trên đã trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi, thối.
hà-giang.jpg
Phòng NN và PTNT huyện Bắc Quang cho biết, sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp hộ gia đình tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư tái đàn.

 

Trước những thiệt hại nặng nề về tài sản đối với các hộ gia đình ông Đỗ Đức Mạnh (SN 1977), Hoàng Văn Tuyên (SN 1975), Hoàng Văn Tỉnh (SN 1985), đều trú cùng thôn Thanh Bình, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang. Phòng NN và PTNT huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
 
Đối với bà con vùng cao khi mất đi một “đầu cơ nghiệp”, con trâu đối với đời sống và sản xuất của người nông dân, nhất là đồng bào miền núi là vô cùng to lớn, nay xảy ra thiệt hại trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây. Cần có sự giúp đỡ của cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đồng thời là biện pháp tạo điều kiện cho bà con có thể khắc phục sinh hoạt, lao động trong thời gian tới.
 
Trả lời PV. về vụ việc liên quan, ông Phạm Xuân Tình, Trưởng Phòng NN và PTNT huyện Bắc Quang cho biết, “ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với UBND thị trấn Việt Quang đến hiện trường xác minh tình hình thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ theo quy định. Với những hộ bị thiệt hại nếu có nhu cầu vay vốn, Phòng sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp hộ gia đình tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư tái đàn”.
 
Có thể thấy, đây là một hành động đáng khích lệ của huyện Bắc Quang nói chung và Phòng NN và PTNT huyện Bắc Quang nói riêng. Báo kinh tế nông thôn hoan nghênh sự lắng nghe vào cuộc khắc phục nhanh, hợp tình giúp bà con vùng cao sớm ổn định tâm lý trở lại tham gia lao động sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự.
 
 
 
 
Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top