Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2016 | 4:4

Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

KTNT - Trong 12 thí sinh lọt vòng chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, Vũ Thị Tuyết Trang số báo danh 080 gây chú ý bởi khuôn mặt giống với diễn viên Diệp Lâm Anh...

Trong 12 thí sinh lọt vòng chung kết hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, Vũ Thị Tuyết Trang số báo danh 080 gây chú ý bởi khuôn mặt giống với diễn viên Diệp Lâm Anh. Bên cạnh đó, người đẹp 22 tuổi còn sở hữu thành tích học tập “khủng” khi đạt số điểm Ielts 8.5.

Vòng bán kết phía Bắc Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 diễn ra ngày 30/6 tại Khu nghỉ dưỡng sinh thái FLC Vĩnh Phúc Resort nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Là cuộc thi sắc đẹp có quy mô quốc tế, nên những thí sinh lọt top 12 lần này phải trải qua những vòng thi gắt gao như kiểm tra nhân trắc học, chụp hình, trình diễn áo dài, bikini hay trang phục dạ hội.

Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang sở hữu gương mặt đẹp, thần thái tự tin.

Tại cuộc thi, người gây ấn tượng mạnh nhất với Ban giám khảo và khán giả là thí sinh đến từ Hà Nội - Vũ Thị Tuyết Trang. Người đẹp hiện đang là sinh viên năm 4 ngành Kinh tế đối ngoại – Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội. Cô biết đến thông tin cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 qua mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng: “Thời gian này, tôi tập trung cho việc ôn thi nên không nghĩ đến chuyện thi thố, nhưng qua một số trang mạng xã hội, tôi đọc được thông tin sơ khảo và thấy tiêu chí, ý nghĩa của chương trình rất hay nên quyết định thử sức. Thật may mắn, tôi đã lọt top 12 khu vực phía Bắc để tranh tài trong đêm chung kết”.

Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

Top 12 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 đạt Ielts 8,5.

“Đến với cuộc thi tôi mong muốn được mở rộng mối quan hệ, làm quen nhiều bạn mới, nhất là những thí sinh đến từ Úc và Mỹ. Tôi tò mò không biết các bạn nghĩ gì về đất nước Việt Nam và tính cách của các bạn sống ở những môi trường hiện đại sẽ thế nào. Bên cạnh đó, tôi mong muốn được mang bản sắc Việt đến với bạn bè quốc tế”, Tuyết Trang chia sẻ thêm.

Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

Người đẹp tự tin sẽ lọt top 5 Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu

Tuyết Trang tự tin có thể tiến xa trong cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 vì tôn chỉ, mục đích hướng đến sự hội nhập, hiện đại, văn minh và có học thức. Người đẹp 22 tuổi sở hữu thành tích học tập đáng nể khi đạt 8,5 trong kỳ thi Ielts. Tuyết Trang cho biết: “Tiếng Anh cũng như những môn học khác, nếu không tìm được hứng thú thì sẽ không hiệu quả. Tôi học mọi lúc mọi nơi có thể để thỏa mãn khao khát được biết thêm một ngôn ngữ”.

Ngoài việc nghe nhạc, xem phim và đọc sách bằng tiếng Anh, cô thường dành hơn 2 tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh và tiếng tiếng Tây Ban Nha.

Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

Tuyết Trang tự tin cùng Top 12 thí sinh tại miền Bắc

Ngoài sở thích học ngoại ngữ, người đẹp Hà thành còn dành tình yêu đặc biệt với việc tìm hiểu các nền văn minh cổ đại. Hai cuốn sách gối đầu giường của Tuyết Trang là “Súng, vi trùng và thép” và “ Thế giới cho đến ngày hôm qua” của tác giả Jared Diamond.

“Cũng xuất phát từ tính tò mò của tôi, tôi thấy rằng trong xã hội hiện đại, mọi người có đủ phương tiện giải trí như máy tính, điện thoại, Ipad, nhưng thời đó không có điện thì họ sống như thế nào, xây dựng những công trình kiến trúc ra sao. Tôi nhận ra rằng các nền văn minh hiện nay không phải do sự khác biệt của con người mà  quyết định bởi địa lý và khí hậu”. Tuyết Trang chia sẻ về niềm yêu thích “hàn lâm” này.

Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, Tuyết Trang còn sở hữu thân hình gợi cảm, quyến rũ.

Để nuôi dưỡng đam mê khám phá các nền văn minh, các vùng đất mới,  Tuyết Trang còn đăng ký làm tình nguyện viên tại Trung tâm phúc lợi xã hội tại Seoul (Hàn Quốc) và tình nguyện tại các lễ hội Phật giáo trên thế giới. Đối với Trang, mỗi chuyến đi là một lần được trải nghiệm, hiểu hơn về văn hóa và con người ở các nền văn minh và điều này là cần thiết đối với một người đẹp, đặc biệt là Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu.

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập khủng, Tuyết Trang còn từng lọt top 10 Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013 và được đánh giá “bản sao hoàn hảo” của người mẫu – diễn viên Diệp Lâm Anh. Người đẹp Hà thành cho biết, ngoài đời khi gặp người lạ đã có rất nhiều người thốt lên bảo cô rất giống Diệp Lâm Anh. Được coi là bản sao của người nổi tiếng, nhưng cô cho biết, mọi sự so sánh đều là khập khiễng và cô thích được là chính mình, thể hiện cá tính của bản thân.

Nhận thức rõ được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân khi đến với cuộc thi này cùng với trình độ Ielts 8,5, Vũ Thị Tuyết Trang tự tin có thể đạt vị trí cao tại cuộc thi này. Cô hi vọng mình sẽ lọt top 5 chung cuộc.

Cùng nhìn ngắm nhan sắc của Tuyết Trang – Top 12 vòng bán kết khu vực phía Bắc Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu:Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

Tuyết Trang tự tin tạo dáng cùng các người đẹp trong khuôn viên FLC Vĩnh Phúc Resort – nơi tổ chức đêm bán kết khu vực phía Bắc.

Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

12 thí sinh khoe sắc tại khuôn viên khách sạn FLC Vĩnh Phúc resort

Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

Vẻ đẹp Việt được Tuyết Trang thể hiện qua phần thi áo dài

Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

Tuyết Trang hồn nhiên trong nụ cười của cô sinh viên năm 4, trường Đại Học Ngoại Thương.

Bản sao Diệp Lâm Anh: ‘Tôi tự tin lọt top 5 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu’

Mỗi chuyến đi là một trải nghiêm và luôn được Tuyết Trang ghi lại bằng hình ảnh.

FLC

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top