Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 | 8:56

Báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2022.

Trong tháng 6, các cơ quan báo chí của tỉnh Phú Yên và các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú đã tập trung tuyên truyền, phản ánh toàn diện, kịp thời, đúng định hướng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong đó, các cơ quan báo chí đã tập trung xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với nhiều phóng sự, tin, bài thông tin, phản ánh sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; ghi nhận nỗ lực, sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, doanh nghiệp trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; việc triển khai thực hiện các giải pháp giúp người dân ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do nắng hạn...
 
Báo, đài cũng có nhiều bài viết, phóng sự phản ánh kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, như: Tình trạng vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không có giấy tờ hợp lệ trên các tuyến quốc lộ ngang qua địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp; tình trạng xâm hại cảnh quan, môi trường tại các di tích, thắng cảnh quốc gia khiến dư luận bức xúc...
zalo.jpg
Đại diện Sở VH-TT&DL phát biểu thông tin đến báo chí.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, tác nghiệp của phóng viên, tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí; sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền như thế nào cho phù hợp, cũng như phối hợp giữa cơ quan báo chí với các sở, ban, ngành để đạt hiệu quả tuyên truyền tốt nhất.

Liên quan đến vấn đề Sở VH-TT&DL có văn bản yêu cầu hộ kinh doanh Sky Panorama, xã An Thọ, huyện Tuy An dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật “Khoảng trời thanh xuân” vì chưa bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định pháp luật, đại diện Sở VH-TT&DL cho biết, sau khi nhận được giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh Sky Panorama, trong đó có chức năng biểu diễn nghệ thuật, Sở căn cứ theo đó chấp thuận cho Sky Panorama tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Về sau, khi UBND huyện Tuy An kiểm tra, có văn bản đề nghị thì Sở có công văn tạm dừng.
 
“Theo phản ánh của báo chí, hộ kinh doanh Sky Panorama chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật nhưng Sở vẫn có văn bản chấp thuận là chưa chính xác. Bởi trách nhiệm kiểm tra thuộc về UBND huyện Tuy An. Sở chỉ thực hiện khâu cuối cùng là cấp giấy phép hoạt động biểu diễn nghệ thuật, căn cứ vào giấy phép đăng ký kinh doanh, trong đó có nội dung này”, đại diện Sở VH-TT&DL nói.
 
Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự đề nghị các cơ quan báo chí trong tháng 7 tiếp tục tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đối với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 đến 12 tuổi và tiêm mũi tăng cường. Tập trung tuyên truyền sâu rộng những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung tuyên truyền Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc nội dung và kết quả thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; chú nhất là trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên...
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top