Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 2021 | 9:9

Báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về tình hình dịch Covid-19 ở Phú Yên

Chiều 8/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên chủ trì phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí để đánh giá hoạt động của các báo, đài trong tháng 10 và định hướng tuyên truyền tháng 11.

Trong tháng 10, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn đã bám sát nội dung chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kịp thời thông tin, tuyên truyền, phản ánh các sự kiện chính trị nổi bật trong nước, của tỉnh. Dành nhiều dung lượng, thời lượng thông tin, tuyên truyền đậm nét việc quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là việc triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
 
Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, báo, đài tiếp tục thông tin, tuyên truyền đậm nét công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Đưa tin kịp thời việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động  bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, việc tổ chức đón người dân có nhu cầu về quê và đưa người dân trở lại các tỉnh phía Nam làm việc bảo đảm an toàn…
 
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, giới thiệu những thành tựu của tỉnh trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng; khẳng định tầm vóc và vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập… Cùng với công tác thông tin tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của xã hội, như: một số hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường; phân tích sâu và kiến nghị những vấn đề cần quan tâm, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
20211108_141930.jpg
Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ cho biết, từ đây đến cuối năm, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phục hồi, ổn định sản xuất, kinh doanh. Đồng thời thành lập tổ công tác phối hợp Trường đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh về kế hoạch và các giải pháp phục hồi kinh tế...

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên Bùi Thanh Toàn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch Covid-19 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền về diễn biến và kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV; tuyên truyền kế hoạch số 42-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng  hàng Việt Nam”…
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top