Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 22 tháng 1 năm 2018 | 2:50

Báo Kinh tế nông thôn chia sẻ khó khăn với người nghèo

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, sáng 22/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Kinh tế nông thôn phối hợp với Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật Quê Hương (TX. Dĩ An, Bình Dương), Thẩm mỹ Xuân Trường, Công ty Đức Khánh, Công ty TNHH MTV Truyền thông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Mùa Vàng Việt Nam, ITS Group, Công ty TNHH TM – DV Vận tải Cao Thanh Toán đã đến thăm, tặng quà người nghèo, khuyết tật đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên chia sẻ những khó khăn với Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật Quê Hương, hiện đang nuôi dưỡng các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ các cháu bị bỏ rơi. Đồng thời, mong muốn trung tâm tiếp tục cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, giúp đỡ các cháu, các bé mồ côi khỏe mạnh, ngoan ngoãn và trưởng thành.

Quang cảnh buổi trao quà

Tại đây, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã trao tặng hơn 200 suất quà tết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật. Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng bao gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các đơn vị, các nhà hảo tâm trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, khuyết tật... qua đó nhằm sẻ chia bớt một phần khó khăn để bà con được đón Tết trong không khí vui tươi và đầm ấm hơn.

Nhà báo Nguyễn Đình Tú, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam – kiêm Trưởng Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trao gạo, mì tôm...cho hộ nghèo

Theo nhà báo Nguyễn Đình Tú, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam – kiêm Trưởng Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, đây là chuỗi hoạt động thường niên của Báo Kinh tế nông thôn với các nhà hảo tâm trong nhiều năm qua mỗi dịp Tết đến, Xuân về nhằm thể hiện đạo lí truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời, động viên chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. “Những món quà tuy không lớn nhưng tể hiện tình cảm, sự quan tâm chia sẻ khó khăn của Báo Kinh tế nông thôn đối với các em có hoàn cảnh bất hạnh, gặp nhiều thiệt thòi trong cuộc sống”, nhà báo Tú chia sẻ.

Bà Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật Quê Hương phát biểu

Bà Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật Quê Hương, gửi lời cảm ơn các cấp Đảng, Ủy, Chính quyền địa phương, Báo Kinh tế nông thôn và các đơn vị tài trợ đã tổ chức buổi lễ trao quà thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ về mặt vật chất và tinh thần cho các gia đình khó khăn trên địa bàn, góp phần vơi bớt khó khăn và động viên các gia đình đón năm mới trong không khí vui tươi và ấm áp hơn.

Ngoài ra, sau buổi lễ Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật Quê Hương còn tổ chức bữa ăn dinh dưỡng tình nghĩa cho người cao tuổi, neo đơn thuộc diện hộ nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà:

Trường Sơn - Hồng Tuyết

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top