Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017 | 11:31

Báo Kinh tế nông thôn kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, Báo Kinh tế nông thôn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và trao thẻ hội viên Hội Nhà báo cho phóng viên, biên tập viên.

Tham dự có Chủ tịch Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam GS.TS. Ngô Thế Dân, các Phó Chủ tịch Bùi Sỹ Tiếu, Nguyễn Quốc Tuấn cùng lãnh đạo các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên cả nước.

Trong những năm qua, báo Kinh tế nông thôn đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần quan trọng vào việc đẩy nhanh sự phát triển toàn diện và bền vững của xã hội nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng.

Bên cạnh việc đề cao điển hình, cổ vũ cái mới, báo Kinh tế nông thôn cũng tích cực chống các hiện tượng tiêu cực. Từ hiện thực sự kiện trong 1 năm, đã có nhiều tác phẩm báo chí phản ánh một cách trung thực, đa chiều, có tính định hướng dư luận cao.

“Báo chí ngoài thông tin nhanh nhạy rất cần sự trung thực, chính xác, mọi thông tin phải được kiểm chứng rõ ràng, không phải chỉ nghe phong thanh đã viết bài. Điều này không chỉ làm hại đến đối tượng phản ánh mà còn khiến dư luận xã hội hoang mang, gây mất lòng tin trong nhân dân…”, Tổng Biên tập Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Chủ tịch Trung ương Hội làm vườn Việt Nam Ngô Thế Dân chúc mừng Báo nhân ngày 21/6.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội làm vườn Việt Nam Ngô Thế Dân đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo cùng phóng viên, biên tập viên báo Kinh tế nông thôn đã phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ khó khăn trên mặt trận thông tin, tuyên truyền giúp Trung ương Hội chỉ ra những vướng mắc, khó khăn đáng ghi nhận.

Nhân dịp này, Chi hội Nhà báo báo Kinh tế nông thôn đã trao thẻ hội viên cho 6 phóng viên.

Tổng Biên tập Nguyễn Anh Tuấn phát thẻ và chúc mừng những hội viên mới của Hội Nhà báo VN.

“Tôi hy vọng, thời gian tới, khi kinhtenongthon.com.vn lên báo điện tử sẽ ngày càng đáp ứng kịp thời những thông tin nóng hỏi tại nhiều địa phương đến với bạn đọc”, Trưởng văn phòng đại diện Báo tại Nghệ An Đình Lam chia sẻ.

Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Nguyễn Đình Tú cũng mong mỏi phóng viên Văn phòng có thể cập nhật thông tin nhanh, chính xác nhất đến bạn đọc trong thời gian tới”.

 

*  Sáng 19/6, Văn phòng Đại diện báo Kinh tế nông thôn tại Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, tặng hoa, trao quà cho phóng viên, cộng tác viên có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển báo Kinh tế nông thôn trên địa bàn.

Nhà báo Anh Bình, Trưởng VP Đại diện tại Hà Tĩnh, trao hoa và quà cho PV, CTV của văn phòng.

PV.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top