Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2016 | 5:4

Báo Lào đưa tin đậm nét chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Các báo lớn của Lào ngày 10/6 đồng loạt đăng trên trang nhất thông tin về chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang cùng Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào từ ngày 12-14/6 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith.

bao lao dua tin dam net chuyen tham cua chu tich nuoc tran dai quang hinh 0
Báo PathetLao đưa tin bài đậm về chuyến thăm cấp Nhà nước Lào của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trang nhất báo Paxaxon - cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra hôm nay đăng toàn bộ tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bài báo nhấn mạnh: Chuyến thăm nhằm tăng cường và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Báo Vientiane Mai - tiếng nói của Đảng bộ và chính quyền thủ đô Vientiane khẳng định: chuyến thăm diễn ra trong không khí cả hai nước vừa kết thúc thành công Đại hội Đảng tại mỗi nước cũng như vừa bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Hai nước cũng vừa hoàn thành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Báo Vientiane Times thì nhấn mạnh: Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam diễn ra sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith vào tháng 4/2016. Đây cũng là chuyến thăm Lào đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Báo PathetLao điểm những nét nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Các cơ chế hợp tác như: Cuộc gặp thường niên của hai Bộ Chính trị, hai Chính phủ được tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều hình thức trên cơ sở tin cậy lẫn nhau.

Trong thời gian qua, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại và đầu tư. Hiện Việt Nam là một số trong ba nước dẫn đầu danh sách các nước đầu tư vào Lào với tổng giá trị đầu tư đăng ký 4,9 tỷ USD. Lào đứng đầu trong số 65 nước và vùng lãnh thổ mà các nhà doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư. Các dự án đầu tư của các doang nghiệp Việt Nam tại Lào đều được tổ chức triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Hai bên đã ký kết các Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Lào vào tháng 3/2015, ký Hiệp định thương mại biên giới vào tháng 6/2015 và đang triển khai xây dựng kế hoạch phát triển thương mại biên giới Lào - Việt Nam.

Hai bên tiếp tục thực hiện các cơ chế ưu tiên thuế quan nhập khẩu đối với hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ hai nước, danh sách các mặt hàng được hưởng thuế suất 0% ngày một được mở rộng. Giá trị xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào tăng liên tục.

Song song với đó, hai nước cũng tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Cùng với đó là tăng cường sự hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ... cả ở cấp trung ương, bộ ngành và địa phương.

Bài báo kết luận: Chuyến thăm Lào của Chủ tịch Trần Đại Quang lần này sẽ là một sự kiện lịch sử quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kayson Phomvihan, Chủ tịch Suphanuvon kính yêu đã gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo, các chiến sỹ cách mạng và nhân dân hai nước tiếp tục gìn giữ và vun đắp.

Các báo khác của Lào như: KPL (thông tấn xã Lào), Kinh tế Xã hội, Kinh tế thương mại... số ra hôm nay cũng đều đăng tải thông tin và hình ảnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang./.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top