Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2016 | 3:22

Bão số 1: Thiệt hại ban đầu hơn 150.000ha lúa và hoa màu, chìm 4 tàu cá

Đến 12h trưa nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai mới bắt đầu có những số liệu ban đầu, theo đó diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng, dập nát đến thời điểm này là 110.100ha, con số này cũng chỉ mới thống kê từ 2 tỉnh là Nam Định và Ninh Bình. Cụ thể, tỉnh Nam Định có 74.100ha lúa bị ngập úng, tỉnh Ninh Bình có 36.000ha lúa bị ngập.

bao so 1: thiet hai ban dau hon 150.000 ha lua va hoa mau, chim 4 tau ca hinh anh 1

Gió giật lớn, cây trái, hoa màu của người dân Nam Định mất trắng

 Đến 12h15 phóng viên mới có thể liên lạc được với phía tỉnh Thái Bình, ông Đinh Văn Trượng – Chi Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình cho biết: “Toàn tỉnh Thái Bình mất điện từ đêm qua đến nay chưa có, vậy nên công tác cập nhật tổng hợp thông tin rất khó khăn.

Tính đến thời điểm này tỉnh Thái Bình có 2 người bị thương ở huyện Vũ Thư, về nông nghiệp có 41.200ha lúa và hoa màu bị ngập trong đó có 39.300ha lúa ngập sâu, 1.900ha hoa màu bị giập nát. Đối với thủy sản bị trôi 74 lồng cá, có 25 phòng học ở huyện Vũ Thư bị tốc mái, 2 phòng học bị sập.

12h trưa nay, phóng viên đã liên lạc với các tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình nhưng đều chưa liên lạc được. Chi Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Bình cho biết, toàn tỉnh mất điện từ tối qua đến nay nên đang thống kê thiệt hại.

Cũng theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến lúc 12h trưa nay, tại Nam Định có 3 tàu cá với 10 lao động khi tránh trú bão tại cửa sông Sò bị sóng to đánh chìm. Đồn biên phòng Quất Lâm đã cử 6 cán bộ chiến sỹ, 2 phương tiện cứu nạn đưa người trên phương tiện vào bờ an toàn.

Tại Thanh Hóa có 1 tàu cá TH90298TS bị chết máy và chìm cách đảo hòn Mê 3,5 hải lý về phía Nam (5/6 thuyền viên trên tàu đã được tàu TH90817TS đi cùng cứu vớt đưa vào bờ an toàn).

Có 3 tỉnh mất điện toàn tỉnh là Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, có tỉnh đã có điện trở lại.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top