Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 2 năm 2022 | 14:58

Bắt giữ nam thanh niên giấu 200 viên thuốc lắc trong vùng kín

Đối tượng giấu 200 viên thuốc lắc trong vùng kín mang từ Quảng Nam ra Đà Nẵng bán, lấy tiền ăn chơi.

q-9740.jpg
Ngô Trọng Minh bị tạm giữ về hành vi mua bán trái phép ma túy
Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Ngô Trọng Minh (23 tuổi, ngụ xã Điện Phước, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép ma túy.
 
Trước đó, tối 17/2, các trinh sát mật phục, bắt quả tang Ngô Trọng Minh đang vận chuyển ma túy tại ngã ba Trường Chinh – Lê Đại Hành. Khám người đối tượng, cảnh sát thu giữ 200 viên thuốc lắc gói trong túi nylon, được Minh giấu kĩ trong vùng kín.
 
Tại cơ quan công an, Minh khai nhận vốn có nghề đầu bếp nhưng vì lương tháng không đủ ăn chơi nên đối tượng bắt đầu mua bán thuốc lắc từ đầu tháng 2/2022, thành lập đường dây mang "hàng" từ Quảng Nam ra Đà Nẵng tiêu thụ.
 
Để vận chuyển ma túy, Minh thường hay bắt grab, giấu ma túy, thuốc lắc ở vùng kín rồi ra Đà Nẵng lưu trú từ 2-3 ngày. Đối tượng thường xuyên đổi khách sạn, đổi địa điểm giao dịch để tránh sự kiểm soát của công an.
 
Ngoài bán ma túy, Minh cũng dương tính với ma túy, thuốc lắc.
 
 
 
Hồ Cường
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top