Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019 | 20:45

Bắt giữ, tiêu hủy 8.500 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc

Ngày 25/8, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn (Tổng cục Quản lý thị trường) cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ một xe ô tô chở số lượng lớn con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc.

Theo thông tin Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn, ngày 24/8, trong khi đang tuần tra kiểm soát, nắm tình hình địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 9 phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ biên giới Trung Quốc vào khu vực đường mòn biên giới thuộc thôn Tà Lài (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng).

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng vi phạm đã bỏ chạy về phía Trung Quốc, đồng thời để lại tại hiện trường 60 lồng bằng nhựa, bên trong có chứa đựng gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc.

Để kịp thời ngăn chặn, kiểm tra, bắt giữ các đối tượng vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 9 đã thông tin đề nghị với Đồn Biên phòng Tân Thanh (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) phối hợp lập phương án tiến hành kiểm tra, chặn bắt các đối tượng.

201908250423chimg_7343.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang kiểm tra số lượng hàng hóa.

 

Các lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ tang vật vi phạm về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 9 để kiểm đếm và lập biên bản vi phạm. Kiểm tra thực tế trong 60 lồng nhựa có 8.500 con gà con giống từ 3 đến 5 ngày tuổi, một số con đã bị chết, sức khỏe yếu. Toàn bộ số gà con giống này không đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật kèm theo, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, trị giá lô hàng khoảng 85 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đội Quản lý thị trường số 9 đã mời chính quyền địa phương chứng kiến, lập biên bản sự việc, đồng thời thông báo tìm chủ sở hữu của lô hàng nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều cùng ngày Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với cơ quan thú y và các lực lượng chức năng huyện Văn Lãng tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gia cầm giống nhập lậu nói trên tại Khu tiêu hủy gia cầm xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top