Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022 | 23:23

Bắt giữ xe ôtô chở 1.500 bộ kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 3 - Công an tỉnh Quảng Ninh, bắt giữ xe ô tô 7 chỗ chở theo 1.500 bộ kit test nhanh Covid-19, nghi nhập lậu từ Trung Quốc.

kit1.jpg
Thu giữ 1.500 bộ kit test nhanh Covid - 19.

Ngày 3/3, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 3 - Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô 7 chỗ, BKS: 88A - 400.08 do tài xế Phùng Gia Long trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển, phát hiện 1.500 bộ kit test nhanh Covid-19 xuất xứ Trung Quốc, nghi là hàng nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Phùng Gia Long không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số kit test nhanh Covid-19 trên. Ông Long khai nhận, toàn bộ số hàng do ông đặt mua trên mạng xã hội Facebook của một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ, tại TP. Móng Cái, có tổng trị giá khoảng 94 triệu đồng, với mục đích mua về để bán kiếm lời.

Hiện, đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ 1.500 bộ kit test nhanh Covid-19 trên để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top