Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2016 | 4:57

Bến Tre cần triển khai các giải pháp phi công trình để sống chung với hạn mặn

Ngày 18/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành chức năng.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh tinh thần nỗ lực, quyết tâm hành động của Bến Tre trong bối cảnh là tỉnh bị nhiễm mặn nặng nề nhất của vùng Tây Nam Bộ. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, mặc dù còn tồn tại một số bất cập như thu nhập bình quân thấp, còn dựa nhiều vào sự hỗ trợ ngân sách Trung ương, hạ tầng giao thông, thủy lợi, quỹ đất sạch hạn chế…

Nhấn mạnh Bến Tre là quê hương của phong trào Đồng khởi, là địa phương có nhiều anh hùng, liệt sĩ chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Thủ tướng mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy, biến niềm tự hào, truyền thống cách mạng thành sức mạnh trong việc phát triển quê hương, đất nước, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Thủ tướng hoan nghênh Bến Tre “cải cách, đổi mới” trong việc tạo hệ sinh thái khởi nghiệp với tinh thần “đồng khởi trong khởi nghiệp”, khởi nghiệp để giảm nghèo, tạo ra sinh kế mới. Thủ tướng cho rằng, không có tỉnh nào nghèo mà chỉ sợ nghèo ý chí, nghèo kiến thức.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bến Tre tập trung tái cấu trúc kinh tế để phát triển hơn nữa, chú trọng quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng nước, tận dụng cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại, quan tâm công tác đào tạo cán bộ, nhất là giáo dục truyền thống cách mạng. Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh triển khai các giải pháp phi công trình để sống chung với hạn mặn như áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi giống, mùa vụ, thay đổi thói quen canh tác.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, tỉnh cần rà soát lại tất cả các quy hoạch gắn với vấn đề biến đổi khí hậu và tái cấu trúc kinh tế. Từ đó, xác định cơ cấu quy hoạch sử dụng đất phù hợp. Tỉnh cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, cụm, khu công nghiệp, đưa công nghiệp về với nông thôn; đa dạng hóa nguồn vốn phát triển, trong đó quan tâm hình thức đầu tư PPP./.

P.V

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top