Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021 | 18:51

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Nghệ An không còn bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện Dã chiến số 4 là bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Nghệ An “sạch bóng” Covid-19, tạm dừng hoạt động sau chưa đầy 1 tháng được kích hoạt.

Ngày 22/9, ông Nguyễn Thanh Hải, phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 4 cho biết, bệnh viện này đã tạm dừng hoạt động được 1 ngày sau khi sạch bóng Covid-19. Hơn 30 nhân viên y tế làm việc tại đây đang cách ly tập trung tại một khách sạn sau đó sẽ trở về nhà tiếp tục cách ly trước khi trở lại nhịp sống bình thường.

Bệnh viện Dã chiến số 4 được trưng dụng từ một khách sạn ở thị xã Cửa Lò có quy mô 250 giường bệnh
Bệnh viện Dã chiến số 4 được trưng dụng từ một khách sạn ở thị xã Cửa Lò có quy mô 250 giường bệnh

 

Bệnh viện Dã chiến số 4 được trưng dụng từ một khách sạn ở bãi biển thị xã Cửa Lò có quy mô 250 giường bệnh. Nhân viên y tế được điều động từ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, trong đó Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An được giao làm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 4.

Đây là nơi điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng. Được kích hoạt từ ngày 25/8, đến nay bệnh viện đã điều trị và cho ra viện hơn 300 bệnh nhân. Đây cũng là bệnh viện dã chiến có nhiều trẻ em nhất ở Nghệ An với gần 100 em.

Là bệnh viện dã chiến đầu tiên tạm dừng hoạt động sau khi sạch bóng Covid-19
Là bệnh viện dã chiến đầu tiên tạm dừng hoạt động sau khi sạch bóng Covid-19

 

Được biết, Nghệ An đã thành lập 6 bệnh viện dã chiến, ngoài Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), là nơi điều trị cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Tuy nhiên, Bệnh viện Dã chiến số 6 sau khi có quyết định thành lập đã không cần phải kích hoạt do Nghệ An không ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân.

Dự kiến, trong tuần này, các bệnh viện dã chiến số 1, số 2, số 5 cũng sẽ tạm dừng hoạt động. Các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 sẽ được gom lại, chuyển xuống Bệnh viện Dã chiến số 3 để tiếp tục điều trị.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top